Pháp luật

Con trai dùng kéo đâm thấu ngực cha

Không được ông Tập đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mang đi cầm cố, thanh niên 26 tuổi dùng kéo đâm cha tử vong.

Không được ông Tập đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mang đi cầm cố, thanh niên 26 tuổi dùng kéo đâm cha tử vong.

Ảnh minh họa

Ngày 11/4, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã bắt giữ Võ Trương Tín (26 tuổi, ngụ ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Võ Văn Tập (50 tuổi, cha ruột nghi can).

Theo thông tin ban đầu, vào 19h45 ngày 9/4 khi ngà ngà say, thanh niên về nhà gặp cha và đề cập vấn đề đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình đi cầm cố. Ông Tập không đồng ý nên giữa 2 người xảy ra cự cãi. Khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, con trai 26 tuổi đá mạnh vào ngực khiến ông Tập ngã xuống nền nhà.

Em trai nghi can vào can ngăn bị Tín dùng kéo tấn công nhưng may mắn tránh được. Khi ông Tập đứng dậy thì bị Tín đâm kéo vào ngực, gục tại chỗ. Nạn nhân 50 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Võ Trương Tín đến cơ quan công an đầu thú. Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Ngọc An (Zing.vn)