Pháp luật

Con rể tâm thần chém chết mẹ vợ rồi tự sát

Yêu cầu mẹ vợ phải gọi vợ về nhưng không được đáp ứng, gã con rể đã chém chết mẹ vợ và làm 2 người thân khác bị thương nặng.

Mới đây, tại xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong. Sau khi gây án, hung thủ đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Con rể tâm thần chém chết mẹ vợ rồi tự sát
Hiện trường vụ án mạng

Theo xác minh, Nguyễn Văn Đúng (33 tuổi, ngụ ấp Sóc Tức, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) bị bệnh tâm thần. Năm 2010, Đúng được người nhà đưa đi điều trị. Tuy nhiên, đến năm 2019, Đúng có biểu hiện tái phát nên chị Nguyễn Thị Huệ (32 tuổi, vợ Đúng) gửi 2 con cho bà ngoại Lê Thị Kia (56 tuổi, ngụ ấp An Thạnh, xã Lê Trì) chăm sóc. Sau đó chị Huệ đi Bình Dương làm thuê.

Chiều 18/3, bà Lê Thị Kia (56 tuổi) chở cháu ngoại đến nhà Nguyễn Văn Đúng (33 tuổi) ở xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để lấy đồ gửi lên Bình Dương cho con gái. Đúng yêu cầu mẹ vợ phải gọi con gái là Nguyễn Thị Huệ (32 tuổi, vợ Đúng) về nhà. Bà Kia không đồng ý.

Lúc này, Đúng bất ngờ cầm búa chém mẹ vợ tử vong tại chỗ. Sau đó, tên này tục cầm búa chém con gái là cháu Nguyễn Thị Ngân (11 tuổi). Nghe tiếng kêu cứu, bà Nguyễn Thị Đúa (chị ruột Đúng) ở cạnh đó chạy sang can ngăn cũng bị Đúng chém gây thương tích.

Con rể tâm thần chém chết mẹ vợ rồi tự sát - 1
Hung khí gây án

Sau khi gây án, Đúng uống thuốc diệt cỏ tự tử. Đến sáng ngày 19-3, Đúng tử vong tại bệnh viện. Hiện bà Đúa và Ngân đã qua cơn nguy kịch.

PTH (Nguoiduatin.vn)