Pháp luật

Con rể dùng rựa chém cha, anh vợ trọng thương

Sau khi ăn giỗ về, Ngọc xảy ra mâu thuẫn với anh vợ, người này dùng rựa chém cả cha vợ và anh vợ trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 30/9, một lãnh đạo UBND xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc con rể dùng rựa chém cha vợ và anh vợ của mình bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Con rể dùng rựa chém cha, anh vợ trọng thương
Ông Nguyễn Văn Thiêm cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, Lê Chí Ngọc (35 tuổi) ở cùng nhà cha vợ là ông N.V.T (66 tuổi, trú xóm 5, thôn Bình An 1, xã Phước Thành).

Tối 28/9, sau khi đi ăn đám giỗ về, Ngọc xảy ra mâu thuẫn với anh vợ cũng ở chung nhà là anh N.V.T (42 tuổi). Trong lúc cãi vã, anh Ngọc đã dùng rựa chém liên tiếp vào người anh T. và cả cha vợ mình khiến cả 2 bị thương nặng.

Khi phát hiện hai cha con ông T. bị chém trọng thương, mất nhiều máu, người dân đã ngay lập tức đưa đến BVĐK tỉnh Bình Định cấp cứu.

Đến sáng nay 30/9, một người thân trong gia đình cũng đã đến trình báo với chính quyền địa phương.

Hiện vụ việc vẫn đang được các đơn vị chức năng xác minh, điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)