Pháp luật

Con nợ sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang

Liên tục bị thúc ép trả món nợ 40 triệu đồng, Trịnh sắm hung khí, hẹn chủ nợ ra vườn hoa rồi sát hại và tưới xăng đốt thi thể nhằm phi tang.

Ngày 11/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Triệu Quang Trịnh (SN 1984, trú tại xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người".

Con nợ sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang
Nghi phạm Triệu Quang Trịnh.

Trước đó, ngày 7/3, một số người dân đi bộ tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) phát hiện thi thể nữ giới, nửa trên người bị biến dạng do cháy.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, công an xác định được nạn nhân là chị N.T.H. (SN 1989, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), đồng thời làm rõ nghi phạm gây án là Triệu Quang Trịnh.

Theo cán bộ tham gia phá án, Trịnh làm nghề tự do và chưa có tiền án, tiền sự.

"Sau khi gây án, nghi can bỏ trốn và bị bắt hôm 9/3 tại Hà Nội", một điều tra viên cho hay.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trịnh khai do còn khoản vay nợ khoảng 40 triệu đồng của nạn nhân và bị chị H. thúc ép nhiều lần không có tiền trả nên đối tượng nghĩ cách giết chủ nợ để bịt đầu mối.

Chiều 6/3, Trịnh chuẩn bị sẵn chiếc búa đinh, sau đó hẹn chị H. đến gặp ở Vườn hoa Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Tại đây, tối cùng ngày, Trịnh lén đánh gục chủ nợ khi đang nói chuyện, sau đó mua xăng về đốt nạn nhân hòng phi tang. Trước khi bỏ trốn, Trịnh lột dây chuyền vàng, điện thoại iPhone của nạn nhân.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ án để sớm đưa nghi phạm ra xử lý theo pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)