Pháp luật

Con gái vung dao chém tử vong cha ruột đang nằm ngủ

Ông H. trong lúc nằm ngủ thì bất ngờ bị người con gái 36 tuổi mắc bệnh tâm thần vung dao chém tử vong.

Chiều 14/8, ông L. N. H. (59 tuổi) trong lúc đang nằm ngủ tại nhà ở xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang thì bất ngờ bị người con gái 36 tuổi cầm dao chém tử vong.

Con gái vung dao chém tử vong cha ruột đang nằm ngủ
Người con gái gây án với cha. Ảnh: H V M.

Một lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương cho biết, người con gái gây án với ông H. bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, gia đình từng đưa đi chữa bệnh nhiều nơi nhưng không có chuyển biến, lại phải đưa về nhà chăm sóc.

Đã nhiều lần cô con gái này gây rắc rối, thậm chí là bỏ nhà đi lang thang. Vài tháng gần đây cô về tận Vĩnh Phúc đúng thời điểm mùa dịch bùng phát, chính quyền biết chuyện khi đưa về nhà đã cho cách đi cách ly tập trung, lực lượng phải rất vất vả trông nom.

Trước đây, con gái ông L. N. H. từng một lần đốt cháy nhà của mình.

Chiều 15/8, người thân vẫn đang lo hậu sự cho người cha xấu số. Cảnh sát địa phương điều tra vụ việc theo quy định.

Theo Hoàng An (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/con-gai-vung-dao-chem-tu-vong-cha-ruot-dang-nam-ngu-o-tuyen-quang-161211508172419829.htm