Pháp luật

Con gái phát hiện thi thể mẹ lìa đầu trong quán đồ nướng ở Hải Phòng

Đầu người phụ nữ lớn tuổi ở tầng 1, trên tầng 2 là thi thể còn lại. Công an Hải Phòng đang điều tra vụ việc.

Lãnh đạo UBND quận Kiến An, TP Hải Phòng thông tin vụ việc người con gái của bà H. phát hiện mẹ mình tử vong trong quán, thi thể không còn nguyên vẹn. Chính quyền địa phương nhận được cấp báo vào khoảng 16h chiều nay 22/7.

Con gái phát hiện thi thể mẹ lìa đầu trong quán đồ nướng ở Hải Phòng

Hiện trường vụ việc

Theo các nhân chứng, con gái 27 tuổi là người đầu tiên phát hiện ra mẹ mình là bà H. (hơn 50 tuổi, trú tại Quán Trữ, Kiến An) tử vong. Cô là chủ quán bán đồ nướng có tên “Đại sư huynh quán”, địa chỉ tại Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An.

Vào khoảng thời gian trên, người con đến mở cửa dọn hàng thì nhìn thấy phần đầu của mẹ ở khu vực gần bếp ga tầng 1, phần thi thể còn lại ở trên giường tại tầng 2.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng cũng cho biết có rất nhiều người Trung Quốc đến ở và làm việc tại khu đô thị này.

Sau khi nhận được thông tin, Công an TP.Hải Phòng và Công an Q.Kiến An đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Tại địa bàn Q.Kiến An, cách đây 11 năm, cũng cũng xảy ra vụ việc tương tự khi dân khu tái định cư chợ Đầm Triều, P.Quán Trữ, khi phát hiện xác một phụ nữ không đầu, bị chặt mất hai cánh tay.

Nạn nhân là một phụ nữ sinh sống ở Q.Lê Chân đã bị Nguyễn Dũng Giang (sinh năm 1980, ở số 5B, 202, khu T3, P.Thành Tô, Q.Hải An, TP Hải Phòng) sát hại để quỵt nợ.

Sau đó, Nguyễn Dũng Giang đã bị TAND TP.Hải Phòng tuyên án tử hình vì tội giết người và cướp tài sản.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/con-gai-phat-hien-thi-the-me-lia-dau-trong-quan-do-nuong-o-hai-phong-tintuc833310