Pháp luật

'Côn đồ' lĩnh án vì đâm gục người chạy xe máy vượt mặt

Hai thanh niên ngụ Đồng Tháp thấy người đàn ông chạy xe máy từ phía sau vượt lên trước nên đuổi theo, tông vào xe nạn nhân rồi lấy dao đâm trọng thương.


Ngày 26/11, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Sỹ (18 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) 6 năm tù và Nguyễn Phát Đạt (17 tuổi, ngụ TP Sa Đéc) 3 năm 6 tháng tù giam cùng về tội Cố ý gây thương tích. Hai bị cáo liên đới bồi thường cho nạn nhân 79 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khuya 8/6, Đạt chạy xe máy chở Sỹ lưu thông trên tuyến đường tỉnh 852, qua xã Tân Quy Tây (TP Sa Đéc). Lúc này, anh Lương Văn Trạng (28 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò) điều khiển xe máy từ phía sau vượt qua hai thanh niên này.

'Côn đồ' lĩnh án vì đâm gục người chạy xe máy vượt mặt
Sỹ (bên phải) và Đạt tại phiên toà. Ảnh: C.A.

Sỹ nói Đạt đuổi theo, yêu cầu anh Trạng chạy chậm lại. Do đêm khuya, anh Trạng lo sợ nên tăng tốc. Hai thanh niên này tiếp tục đuổi theo, tông vào xe máy phía trước nên 3 người cùng té ngã.

Đạt lao đến đánh vào mặt anh Trạng, Sỹ cầm dao đâm nạn nhân trọng thương. Gây án xong, cả hai phát hiện có người nên lấy xe máy bỏ trốn.

Anh Trạng lên xe chạy được một đoạn đường ngắn thì té ngã, bất tỉnh nên người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định, anh Trạng thương tích 37%.

Tại phiên toà, Sỹ khai vào đêm xảy ra sự việc có nhờ Đạt chở đến quán karaoke giải quyết mâu thuẫn với người khác. Trên đường về, Sỹ nhìn thấy anh Trạng chạy vượt qua mặt nên đuổi theo, gây ra vụ việc trên.

'Côn đồ' lĩnh án vì đâm gục người chạy xe máy vượt mặt - 1
Tỉnh lộ 852, qua xã Tân Quy Tây. Ảnh: Google Maps. 

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)