Pháp luật

Con bạc nhảy lầu trốn công an, một người tử vong

Khi công an ập vào, một số đối tượng liều lĩnh nhảy từ tầng 3 căn nhà xuống nhà bên cạnh nhằm tẩu thoát, không may 1 người tử vong, 1 người trọng thương.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, chiều ngày 1/4, Công an Quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An (Đà Nẵng) tổ chức đột kích vào căn nhà 24 An Thượng 20. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang tại tầng 2 có hàng chục người đang xóc đĩa ăn tiền.

Con bạc nhảy lầu trốn công an, một người tử vong
Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đáng chú ý, trong quá trình vây bắt, 5/14 đối tượng đánh bạc đã bỏ trốn bằng cách nhảy từ tầng 3 sang nhà hàng xóm sau đó nhảy xuống đất. Hậu quả là 1 đối tượng cùng một người khác bị thương nặng phải nhậu viện. Công an, Viện KSND cùng các cơ quan chức năng điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao đến gia đình để tổ chức an táng. Ngoài ra còn một đối tượng trốn thoát và đang bị công an truy xét.

Liên quan đến sới bạc bị triệt phá, Công an Quận Ngũ Hành Sơn bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ hình sự 14 đối tượng Trong đó, Trương Văn Lợi (SN 1984, ngụ K38/33 Nguyễn Duy Hiệu, ngụ tổ 5, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà; tạm trú nhà 24 An Thượng 20, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và Phạm Văn Trí (SN 1990, ngụ tổ 11A, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) là những người “Tổ chức đánh bạc”. Các con bạc đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định…

Hành vi tụ tập đánh bạc trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp của các đối tượng là rất đáng lên án. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)