Pháp luật

"Con bạc khát nước" sát hại bà chủ nhiệm hợp tác xã sống đơn thân

Thảo khai do cần tiền nên đã dùng chày kim loại sát hại bà Chủ nhiệm hợp tác xã sống đơn thân để cướp tài sản. Nữ nghi can sống ly thân chồng và nghiện cờ bạc.

Thảo khai do cần tiền nên đã dùng chày kim loại sát hại bà Chủ nhiệm hợp tác xã sống đơn thân để cướp tài sản. Nữ nghi can sống ly thân chồng và nghiện cờ bạc.

Người bị tạm giữ để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản là Nguyễn Thị Thảo (42 tuổi, cùng địa phương). Cô ta bị cảnh sát bắt khẩn cấp hôm 21/9.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Huấn (59 tuổi, ở thị trấn Lim). Bà Huấn không có chồng con, sống một mình trong căn nhà ở thôn Đông Duệ và là Chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp địa phương.

'Con bac khat nuoc' sat hai ba chu nhiem hop tac xa song don than hinh anh 1

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.L.

Trước đó, sáng sớm 12/9, hàng xóm phát hiện nữ Chủ nhiệm hợp tác xã 58 tuổi đã tử vong tại nhà riêng, thi thể có nhiều thương tích. Công an tỉnh Bắc Ninh đến hiện trường khi nhận tin báo.

Lực lượng khám nghiệm ghi nhận nữ nạn nhân có thương tích ở đầu và mặt, gãy nhiều răng. Người thân bà Huấn nói số tiền khoảng 70 triệu đồng của nạn nhân đã bị mất.

Cảnh sát nhận định vụ án có dấu hiệu giết người, cướp tài sản. Ngày 13/9, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự Giết người, Cướp tài sản và tập trung lực lượng truy xét hung thủ.

Một lãnh đạo UBND thị trấn Lim cho Zing.vn biết bà Huấn thường ngày sống một mình, thi thoảng mới có thân nhân đến thăm nom. Ở địa phương, bà Huấn mở tiệm bán thuốc thực vật tại nhà riêng.

'Con bac khat nuoc' sat hai ba chu nhiem hop tac xa song don than hinh anh 2

Căn nhà sơn màu vàng, nơi bà Huấn sống một mình trước khi bị sát hại. Ảnh: N.T

Ngày 21/9, sau chục ngày thu thập thông tin, cơ quan điều tra triệu tập Nguyễn Thị Thảo đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự. Làm việc với điều tra viên, người phụ nữ khai là hung thủ sát hại hàng xóm.

Theo tài liệu điều tra, Thảo khai do ham chơi cờ bạc, cần tiền nên nảy sinh ý định sát hại bà Huấn khi biết người này sống đơn thân, buôn bán và giữ tiền trong nhà.

Khuya 11/9, Thảo cầm chày kim loại (thường dùng để giã cua) sang nhà bà hàng xóm hơn tuổi gọi cửa để vờ hỏi mua thuốc trừ sâu. Thừa lúc bà chủ cửa hàng khom người lấy gói thuốc, cô ta dùng chày đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến khi bà Huấn bất tỉnh.

Sau khi gây án, Thảo lục lấy tiền và tài sản của hàng xóm, vứt chiếc chày xuống ao gần đó trước khi về nhà. Những ngày sau đó, Thảo vẫn ở địa phương.

Theo một cán bộ điều tra, sau 10 ngày rà soát địa bàn và lấy lời khai khoảng 200 người, cơ quan công an đưa Thảo vào diện nghi vấn. Bị cảnh sát triệu tập, Thảo mới chịu nhận tội.

'Con bac khat nuoc' sat hai ba chu nhiem hop tac xa song don than hinh anh 3

Thị trấn Lim (khoanh đỏ) nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)