Pháp luật

Có thể áp dụng biện pháp điều tra đặc biệt để làm rõ 3 triệu USD mà ông Nguyễn Bắc Son khai đưa cho con gái?

Sáng nay, con gái ông Nguyễn Bắc Son đã vắng mặt tại tòa. Hiện, dư luận đang quan tâm về việc thu hồi tài sản như thế nào? Cần làm rõ những vấn đề gì để xử lý 3 triệu USD mà ông Nguyễn Bắc Son khai đưa cho con gái?

Sáng nay (16/12), TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 2 cựu Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và 12 bị cáo khác liên quan thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Mặc dù được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thu Huyền (con gái cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son) lại xin vắng mặt trong ngày khai mạc phiên toà.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai, sau khi hoàn thành thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG, ông Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch AVG) đã đến nhà riêng để đưa cho ông Son 3 triệu USD. Số tiền này, ông Son khai, đã đưa hết cho con gái.

Tuy nhiên, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Huyền lại khai, không nhận bất cứ khoản tiền nào từ cha. Đến nay, chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Huyền.

Điều mà hiện nay dư luận đang rất quan tâm, đó là cần làm rõ những vấn đề gì để xử lý 3 triệu USD mà ông Nguyễn Bắc Son đã khai đưa cho con gái?

Có thể áp dụng biện pháp điều tra đặc biệt để làm rõ 3 triệu USD mà ông Nguyễn Bắc Son khai đưa cho con gái?
Ông Nguyễn Bắc Son được đưa đến phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng nay (16/12).

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý xung quanh vấn đề này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, nguyên điều tra viên cao cấp trong lực lượng công an cho rằng: “Để làm rõ về khoản tiền 3 triệu USD mà ông Nguyễn Bắc Son khai đưa cho con gái, đương nhiên cần phải triệu tập con gái ông Son ra trước tòa để xét hỏi, đối chất.

Đến giai đoạn tố tụng này, có thể chưa đủ căn cứ để xử lý con gái ông Son về hành vi tiêu thụ tài sản do ông Son phạm tội mà có, thế nhưng, không có nghĩa là hành vi đó sẽ không bị tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng phân tích: “Về mặt nguyên tắc, hiện nay, mới chỉ có lời khai của ông Son là đưa tiền cho con gái, nhưng bà Huyền phủ nhận điều đó, trong khi ông Son lại chưa đưa ra được chứng cứ, tài liệu để chứng minh việc con gái đã nhận 3 triệu USD thì chưa thể xử lý hình sự đối với bà Huyền. Đó là căn cứ vào nguyên tắc suy đoán vô tội trong Bộ luật Tố tụng Hình sự”.

Tuy nhiên, vị cán bộ nguyên là điều tra viên cao cấp cũng nhấn mạnh thêm: “Ở giai đoạn này thì chưa xử lý được, thế nhưng có thể hành vi đó sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục xem xét sau vụ án này.

Cơ quan tố tụng có thể tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, nếu cần thiết thì kể cả áp dụng biện pháp điều tra đặc biệt để làm rõ. Không thể để ông Son khai về 3 triệu USD như vậy mà lại không điều tra làm rõ được”.

Vị Thượng tá nhìn nhận: “Hiện nay, đối với ông Nguyễn Bắc Son, nếu lời khai của ông Son phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác về việc ông Son nhận 3 triệu USD từ ông Phạm Nhật Vũ thì có đủ căn cứ xử lý hình sự đối với hành vi của ông Son. Trước tiên, ông Son đã nhận 3 triệu USD thì ông Son có nghĩa vụ phải nộp lại khoản thu nhập bất chính đó.

Còn hành vi của bà Huyền sẽ tiếp tục được điều tra làm rõ qua kết quả xét hỏi tại phiên tòa hoặc có thể thu thập thêm chứng cứ khác”.

Theo Chí Công (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/co-the-ap-dung-bien-phap-dieu-tra-dac-biet-de-lam-ro-3-trieu-usd-ma-ong-nguyen-bac-son-khai-dua-cho-con-gai-a459907.html