Pháp luật

Cô ruột bạo hành cháu gái 14 tuổi vì bán vé số về muộn, không đủ số lượng

Theo lời khai của bé gái, cháu có bị cô ruột đánh đập, chửi mắng nhiều lần nhưng không nhớ chính xác thời gian, lý do vì bán số về trễ và nhiều lần nói dối về số lượng vé số khiến bà này phải đền tiền.

Ngày 8/3, Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) khởi tố vụ án, khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Lan (ngụ khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Do có con dưới 36 tháng tuổi và đang mang thai, bà Lan không bị bắt tam giam mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố người phụ nữ bạo hành cháu ruột ở Cà Mau - Ảnh 1.
Công an làm việc với bà Lan.

Theo tìm hiểu, nạn nhân trong vụ việc là cháu N.K.T. (14 tuổi, ngụ ấp 15, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau), cháu gọi bị can Lan là cô ruột. Do cha mất sớm, mẹ bỏ đi nên cháu T. ở với bà nội từ nhỏ. Tháng 9/2021, cháu T. được người cô ruột là Nguyễn Hồng Lan nhận nuôi, đưa về sống chung ở khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Như tin đã đưa, khoảng 1h ngày 2/3, bị can Lan đã to tiếng chửi bới và đánh đập cháu T., làm hàng xóm xung quanh bị tỉnh giấc. Một trong số họ đã lấy điện thoại và ghi lại hành vi bạo hành của bà Lan với cháu bé.

Người quay clip cũng khẳng định, vụ đánh đập trên kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Đồng thời, cho biết, khoảng hơn một tháng nay, anh thường xuyên nghe tiếng la chửi đánh đập trẻ em từ khu nhà trọ kế bên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngành chức năng thị trấn Sông Đốc đã tiến hành xác minh, làm việc với những người có liên quan.

Khởi tố người phụ nữ bạo hành cháu ruột ở Cà Mau
Cháu T. được chăm sóc khi đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Theo lời khai của cháu T., cháu có bị cô ruột đánh đập, chửi mắng nhiều lần nhưng không nhớ chính xác thời gian. Thời điểm gần nhất cháu T. nhớ bị đánh bằng cây tre vào các ngày 28/2, 1/3 và 2/3/2022. Lý do bà đánh cháu T. là vì bé bán số về nhà trễ và nhiều lần nói dối về số lượng vé số khiến bà phải bồi thường tiền cho chủ đại lý.

Được biết, sức khỏe, tâm lý bé T. đã ổn định và đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có người thân nào của cháu T. đến liên hệ Trung tâm nhận cháu về.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/co-ruot-bao-hanh-chau-gai-14-tuoi-vi-ban-ve-so-ve-muon-khong-du-so-luong-tintuc813190