Pháp luật

Cô gái sinh năm 2001 bị khởi tố, bắt tạm giam vì đâm chết người

Sau khi đâm chết người từng chung sống như vợ chồng với mình, cô gái 18 tuổi ngụ Đồng Tháp đón xe khách bỏ trốn lên TP.HCM.

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 15/4 cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Mai Linh (18 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình) điều tra về hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, Linh và Nguyễn Văn Hậu (29 tuổi, đã đổi tên, ngụ cùng huyện) có quan hệ tình cảm với nhau. Gia đình không đồng ý mối quan hệ này nên cả hai thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng.

Cô gái sinh năm 2001 bị khởi tố, bắt tạm giam vì đâm chết người
Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Anh. 

 Gần đây, Linh và "chồng hờ" thường xảy ra mâu thuẫn nên cô gái về nhà cha mẹ ruột tại huyện Thanh Bình. Sáng 8/4 vừa qua, Hậu tìm gặp Linh thì hai người xảy ra cự cãi. Linh sau đó dùng dao đâm Hậu dẫn đến tử vong.

Gây án xong, cô gái 18 tuổi đón xe khách từ Đồng Tháp đi TP.HCM. Cảnh sát vào cuộc điều tra, truy đuổi đến tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ được nghi phạm và thu giữ hung khí gây án.

Linh khai rằng trong thời gian chung sống thường xuyên bị "chồng hờ” đánh đập nên mới bỏ về nhà cha mẹ ruột sống.

Hậu tìm đến nên hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vì thiếu kiềm chế nên nghi phạm gây ra án mạng.

Cô gái sinh năm 2001 bị khởi tố, bắt tạm giam vì đâm chết người - 1
Huyện Thanh Bình (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps. 

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)