Pháp luật

Cô gái mang xe đi cầm đồ rồi đến Công an trình báo bị cướp

Do kẹt tiền, Duyên mang xe đến tiệm cầm đồ cắm lấy tiền tiêu, sau đó đến cơ quan Công an trình báo bị cướp.

Công an phường 4, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) ngày 8/9 cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Thị Phương Duyên, 28 tuổi, ngụ Ấp 4, xã Châu Khánh, huyện Long Phú về hành vi hoang báo bị cướp.

Cô gái mang xe đi cầm đồ rồi đến Công an trình báo bị cướp
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Trước đó, ngày 26/8, Duyên đến Công an phường 4 trình báo về việc, khi điều khiển xe môtô mang biển số 83P1 - 893.84 đến ngã tư vòng xuyến Lê Duẩn - Mạc Đĩnh Chi thì bị 2 thanh niên điều khiển xe môtô cùng chiều lao tới dùng tay chạm vào mặt. Sau đó Duyên ngất xỉu và khi tỉnh lại thì phát hiện đang ở khu đô thị 5A, xe mô tô và tài sản bị mất hết.

Vào cuộc xác minh, Công an phát hiện lời khai của Duyên có nhiều điểm mâu thuẫn nên yêu cầu Duyên thành khẩn khai báo. Lúc này, Duyên thừa nhận đã bịa ra việc bị cướp. 

Theo đó, do kẹt tiền tiêu Duyên mang xe đến tiệm cầm đồ lấy 5,5 triệu đồng. Để hợp thức hóa việc này, Duyên đã bịa ra vụ cướp. Với hành vi trên, Công an phường 4 đã xử phạt Duyên 750.000 đồng.

Theo Ngọc An (Báo Công Lý)