Pháp luật

Cô gái đi xe đạp điện bị cướp 3 điện thoại iPhone

Cùng bạn trai đi xe đạp điện đến trước bến xe, cô gái bị tên cướp giật túi có 3 điện thoại. Hơn một tháng sau, kẻ gian bị bắt giữ khi hắn đang dùng chiếc iPhone tang vật vụ án.

Cùng bạn trai đi xe đạp điện đến trước bến xe, cô gái bị tên cướp giật túi có 3 điện thoại. Hơn một tháng sau, kẻ gian bị bắt giữ khi hắn đang dùng chiếc iPhone tang vật vụ án.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố Đàm Văn Tuân (24 tuổi, ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.
 
Đêm 26/11, chị Hồng (22 tuổi) cùng bạn trai đến Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo bị nam thanh niên đi xe máy Dream, không gắn biển kiểm soát cướp túi xách trước khu vực bến xe khách Mỹ Đình. Trong túi nạn nhân có 3 điện thoại iPhone (trị giá khoảng 40 triệu đồng).
 

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Những ngày sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục nhận được một số đơn trình báo bị cướp khác. Các bị hại đều mô tả tên cướp điều khiển xe Dream, không đeo biển kiểm soát khi gây án.

Qua rà soát, cảnh sát phát hiện Tuân đang sử dụng một trong những điện thoại iPhone bị mất. Ngày 30/12, thanh niên này bị bắt tại nhà trọ trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, Tuân khai đã gây ra gần 10 vụ cướp tài sản trong hai tháng cuối năm 2015. Anh ta có một tiền án về ma túy.

Theo chỉ huy Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Nam Từ Liêm, Tuân thường gây án ở khu vực đường Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), một số tuyến đường thuộc quận Đống Đa và Bắc Từ Liêm. Ai là nạn nhân của anh ta đến Công an quận Nam Từ Liêm để cung cấp thông tin và nhận lại tài sản.
 
Theo Hoàng Lam (Zing.vn)