Pháp luật

Cô gái cướp tài sản ở Cần Thơ, 9 năm sau bị bắt ở BR-VT

Sau khi cùng chồng hờ đi cướp tài sản, Thủy lợi dụng việc mang thai được cho tại ngoại rồi bỏ trốn, hơn 9 năm sau thì bị bắt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng nay (8/10), Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa tiến hành bắt giữ Huỳnh Thị Bích Thủy (SN 1994, quê Cần Thơ) theo lệnh truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Cần Thơ, về tội “Cướp giật tài sản”.

Đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao người này cho Công an TP Cần Thơ xử lý theo thẩm quyền.

Cô gái cướp tài sản ở Cần Thơ, 9 năm sau bị bắt ở BR-VT
Huỳnh Thị Bích Thủy bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ vào sáng nay. Ảnh: Quang Hưng

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2011, Thủy và Trần Hoàng Hà (SN 1995, cùng quê TP Cần Thơ) sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Khoảng 13h ngày 30/6/2012, Hà điều khiển xe mô tô BKS 65H5-9532 chở theo Thuỷ đi trên các tuyến đường thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi đến hẻm 124 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều hướng về đường Trần Hưng Đạo thì phát hiện chị Trần Thị Minh T. điều khiển xe đạp cùng chiều, trong túi áo khoác có 1 chiếc ĐTDĐ nên Thủy ra tay giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Cùng lúc đó, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Ninh Kiều đang tuần tra thì phát hiện vụ việc và đuổi theo bắt giữ được cả hai đối tượng.

Đến tháng 9/2012, TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt Hà 2 năm 3 tháng tù, Thủy 3 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Do thời điểm thi hành án Thủy đang mang thai nên được cho tại ngoại, sau đó Thủy đã lợi dụng để bỏ trốn và bị truy nã.

Sau hơn 9 năm bỏ trốn, Thủy bị Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ tại thị xã Phú Mỹ, vào sáng nay (8/10).

Bắt nguyên chủ tịch, cán bộ địa chính xã ở Nghệ An làm giả hồ sơ đất

Theo Quang Hưng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/co-gai-cuop-tai-san-o-can-tho-9-nam-sau-bi-bat-o-br-vt-781342.html