Pháp luật

Cô gái bị trói tay, đốt cháy trong nhà hoang: Do tự vẫn?

Bước đầu công an nhận định, có khả năng cô gái trẻ đã trói tay mình rồi tự thiêu nhằm thực hiện quyết tâm đến cùng.

Bước đầu công an nhận định, có khả năng cô gái trẻ đã trói tay mình rồi tự thiêu nhằm thực hiện quyết tâm đến cùng.
   
Ngày 22.10, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết, cơ quan này đang điều tra, truy tìm tung tích cô gái trẻ chết cháy trong căn nhà hoang trên địa bàn. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nghi vấn có khả năng nạn nhân tự vẫn.

Hiện trường vụ cô gái bị trói tay, đốt cháy trong căn nhà bỏ hoang

Trước đó, khoảng 10h sáng 21.10, nhiều người đang uống nước trên đường Phạm Văn Đồng bỗng thấy lửa phát ra từ căn nhà bỏ hoang thuộc phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Khi mọi người dập lửa vào đến bên trong thì phát hiện cô gái trẻ (khoảng 20 tuổi) chỉ mặc chiếc quần nhỏ, tay bị trói lên khung cửa sắt, cơ thể bị lửa thiêu rụi, đã tử vong.

Công an quận Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện nạn nhân đang mang thai 4 tháng, tử vong không có tác động của ngoại lực.

Theo cơ quan điều tra, có thể cô gái đã trói tay mình rồi tự thiêu nhằm thực hiện quyết tâm này đến cùng.

Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng nạn nhân trói tay rồi tự thiêu

Được biết, sau khi báo chí thông tin đã có nhiều người liên hệ với công an để xác nhận danh tính nạn nhân nhưng không đúng. Do cô gái tử vong trong tình trạng cháy đen và không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 
>> Cô gái trẻ bị trói, chết cháy trong căn nhà hoang đang mang thai
>> Cô gái trẻ khỏa thân bị trói, chết cháy trong căn nhà hoang

Theo Quỳnh Mai (Dân Việt)