Pháp luật

Cô gái bị lừa tiền vì tin bạn trai quen qua mạng xã hội

Tuy chưa gặp mặt nhưng cô gái vẫn gửi tiền cho bạn trai người nước ngoài đầu tư chứng khoán để kiếm lời và bị lừa gần 150 triệu đồng.

Ngày 19/5, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang xác minh, điều tra trình báo của chị HTQ. (30 tuổi, ngụ Đà Nẵng) về việc mình bị một tài khoản Facebook lừa gần 150 triệu đồng.

Theo trình báo của chị Q., đầu tháng 5/2021,chị Q. làm quen và kết bạn với một tài khoản Eric trên mạng xã hội. Eric cho biết là chủ đầu tư chứng khoán với sàn giao dịch lớn ở nước ngoài và rủ chị Q. đóng góp tiền đầu tư.

Sau một thời gian trò chuyện, chị Q. tin tưởng người bạn trai ngoại quốc này nên đã chuyển 3 lần với tổng số tiền hơn 116 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một người tên là… Nguyễn Trần Bảo Phương để bạn trai đầu tư chứng khoán.

Đầu tư một thời gian, chị Q. hỏi kết quả và đề nghị bạn trai rút tiền thì người này yêu cầu chị chuyển khoản thêm 10 triệu đồng nữa để lấy mã nhận tiền. Sau đó, người này đòi chị Q. chuyển 23 triệu đồng phí chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam nhưng lần này thì chuyển vào một tài khoản mang tên khác là Nguyễn Thị Ngọc Thu.

Tiền đã chuyển nhưng không thu hồi được khoản đã đầu tư, lúc đó chị Q. mới ngộ ra mình bị lừa nên ngày 12/5 đã đến cơ quan Công an trình báo. 

HL (Nguoiduatin.vn)