Pháp luật

Cô gái bị giết khi đến nhà nghỉ gặp chủ nợ

Trần Minh Tâm, nghi phạm giết cô gái trong nhà nghỉ ở TP Biên Hoà, cho rằng nạn nhân không trả 3 triệu đồng như đã hứa nên bực tức lấy dao đâm nhiều nhát.

Nghi can giết cô gái trong nhà nghỉ bị bắt Cô gái bị sát hại trong nhà nghỉ

Cô gái bị giết khi đến nhà nghỉ gặp chủ nợ
Tâm tại cơ quan điều tra lúc mới bị bắt. Ảnh: Thái Hà.

Ngày 27/6, Trần Minh Tâm, 29 tuổi, bị Công an Đồng Nai điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Tâm khai quen nạn nhân Lê được hơn một năm. Hai tháng trước họ hẹn gặp nhau, Tâm cho cô gái mượn 3 triệu đồng. Không thấy chị Lê trả, Tâm nhiều lần gọi điện đòi. Sáng hôm qua, chị Lê hẹn anh ta đến nhà nghỉ tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, để nói chuyện trả nợ.

Theo Tâm, sau khi quan hệ tình dục, chị Lê nói chưa có tiền trả, xin khất nợ. Anh ta tức giận dùng dao đâm liên tiếp, trong đó có nhát vào cổ nạn nhân. Hắn lấy điện thoại của chị Lê, đón xe ôm về huyện Trảng Bom bán được 600.000 đồng.

Nhân viên nhà nghỉ thấy Tâm bỏ đi với biểu hiện bất thường, nghi có chuyện chẳng lành nên chạy lên phòng kiểm tra, phát hiện chị Lê đã tử vong dưới sàn nhà tắm.

Trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực, cảnh sát bắt được Tâm sau 6 giờ gây án. 

Cơ quan điều tra đang làm rõ lời khai của nghi phạm.

Theo Phước Tuấn (VnExpress.net)

 




https://vnexpress.net/co-gai-bi-giet-khi-den-nha-nghi-gap-chu-no-4121994.html