Pháp luật

Cô gái 18 tuổi bị bán sang nước ngoài với giá 210 triệu đồng

Lừa bán cô gái trẻ sang nước ngoài với giá 210 triệu đồng, Moong Văn Thạch đã bị công an bắt giữ.

Ngày 21-7, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố Moong Văn Thạch (SN 1977, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội "Mua bán người".

Cô gái 18 tuổi bị bán sang nước ngoài với giá 210 triệu đồng
Moong Văn Thạch tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận tin trình báo của chị Ốc Thị H. (SN 1992) trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn tố cáo bị Moong Văn Thạch lừa bán ra nước ngoài. Nhận được thông tin, Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Moong Văn Thạch về hành vi mua bán người.

Tại cơ quan công an, Thạch khai nhận năm 2010 đã dụ dỗ chị H. lúc đó mới 18 tuổi để bán sang nước ngoài với giá 6 vạn nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng tiền Việt Nam).

Hiện công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Moong Văn Thạch theo quy định pháp luật.

Theo Hải Vũ (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/co-gai-18-tuoi-bi-ban-sang-nuoc-ngoai-voi-gia-210-trieu-dong-20220721175944851.htm