Pháp luật

Clip thanh niên bị đâm gục trong quán Internet

Sinh viên 22 tuổi ở Đắk Lắk đang ngồi chơi điện tử trong quán Internet thì bị 3 thanh niên cầm dao vào bình xịt hơi cay vào truy sát dẫn đến tử vong.

 

Sinh viên 22 tuổi ở Đắk Lắk đang ngồi chơi điện tử trong quán Internet thì bị 3 thanh niên cầm dao vào bình xịt hơi cay vào truy sát dẫn đến tử vong.

Chiều 25/7, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phạm Văn Phúc (19 tuổi), Nguyễn Quang Thái, Đoàn Quốc Thắng (cùng 16 tuổi, tất cả ngụ huyện Ea Kar) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là Ngô Ngọc Nguyên (22 tuổi, ở Ea Kar).

Trước đó, khoảng 20h ngày 24/7, Nguyên ngồi chơi điện tử tại quán Internet 201 (thôn 1A, xã Cư Ni) của anh Đặng Vũ Lâm (38 tuổi). Lúc này, bất ngờ sinh viên bị 3 thanh niên cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt. Sau đó, nạn nhân bị các nghi can đâm tử vong trước mặt khoảng 10 thanh niên khác đang trong tiệm.

Clip thanh nien bi dam guc trong quan Internet hinh anh 1
2 thanh niên cầm dao vào bình xịt hơi cay vào truy sát nạn nhân. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra sự việc khoảng 20 phút, nhóm của Phúc điều khiển xe máy lạng lách nên xảy ra mâu thuẫn với Nguyên.

“Thấy nhóm Nguyên cùng bạn đứng nhìn, 3 thanh niên dừng xe vào hỏi rồi đánh nạn nhân sau đó bỏ đi. Khoảng 20 phút sau, nhóm của Phúc cầm dao và bình xịt hơi cay quay lại quán Internet tìm Nguyên. Khi thấy nạn nhân, Phúc cầm dao đâm, còn Thái xịt hơi cay vào mặt anh Nguyên", nhân chứng này kể.

Theo người nhà nạn nhân, Nguyên là sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, đang thời gian nghỉ hè nên về quê chơi thì xảy ra chuyện.

Theo Tây Nguyên (Zing.vn)