Pháp luật

Chuyển vụ 'Phó chánh án chiếm nhà' lên Công an TP.HCM điều tra

Công an TP.HCM đã thụ lý hồ sơ vụ Phó chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam bị cáo buộc xâm phạm chỗ ở của người khác để điều tra theo thẩm quyền.

Tính đến thời điểm này, thẩm phán Nguyễn Hải Nam (45 tuổi) và Lâm Hoàng Tùng (28 tuổi, giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) đã bị bắt giam khoảng 3 tuần. Thông tin trên VnExpress, sau khi điều tra ban đầu, Công an quận 1 căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 268 Bộ luật TTHS - thẩm quyền truy tố và xét xử bị can, bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, thuộc cơ quan tố tụng cấp thành phố.

Một số người liên quan vụ án, trong đó có người đàn bà tên Tâm, đang được cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, điều tra ban đầu cho thấy, ngày 19/9, ông Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng cùng hơn chục người mặc đồng phục công ty bảo vệ, nhân viên văn phòng thừa phát lại đến nhà bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi) ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 để phong tỏa tài sản và niêm phong tất cả đồ đạc. Tại đây, giữa 2 bên xảy ra xô xát.

Chuyển vụ 'Phó chánh án chiếm nhà' lên Công an TP.HCM điều tra
Bị can Nguyễn Hải Nam (đeo kính) tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ "chiếm nhà". Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress.

Bà Thảo gửi đơn lên công an Q.1 tố cáo ông Nam, ông Tùng "bắt cóc, chiếm đoạt nhà". Công an Q.1 sau đó đã khởi tố vụ án xâm phạm chỗ ở của người khác theo Điều 158 Bộ luật Hình sự và triệu tập những người liên quan đến làm việc. Ông Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng đều bị tạm đình chỉ công tác.

Lâm Hoàng Tùng khai hùn tiền với bà Chi để mua nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (bà Chi là người bán căn nhà cho bà Hoàng Thị Thu Thảo) và để bà Chi đứng tên. Bà Thảo sau khi mua căn nhà này đã xây sai giấy phép nên bà Chi bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt, đình chỉ thi công và yêu cầu khắc phục. Bà Thảo không hợp tác nên bà Chi không thể làm hoàn công, không thể tiếp tục hợp đồng sang tên. Bà Chi ủy quyền cho Tùng giải quyết tranh chấp liên quan căn nhà.

Tùng nhiều lần đề nghị bà Thảo khắc phục công trình sai phạm, hoặc giao lại để mình làm nhưng không được chấp thuận. Do đó, Tùng gửi thông báo ngày 19/9 sẽ đến lấy lại căn nhà để tự khắc phục sai phạm, thuê Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thành Hồ (huyện Bình Chánh) và Văn phòng Thừa phát lại Q.1 đến lập vi bằng lấy lại căn nhà.

Phía thẩm phán Nguyễn Hải Nam khai không biết căn nhà này đang tranh chấp. Tuy nhiên, người này biết ngôi nhà do gia đình chị Thảo quản lý, sử dụng.

Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)