Pháp luật

Chưa đòi được nợ đã bị bắt vì tội giết người

Đi đòi tiền rồi nảy sinh mâu thuẫn, gã thợ xây bất ngờ dùng dao đâm thấu ngực "con nợ" rồi lên xe tẩu thoát.

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Hà Thanh Khương (SN 1984, quê Cà Mau) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp nghi can có hành vi giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Chưa đòi được nợ đã bị bắt vì tội giết người
Hà Thanh Khương bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Được biết, Khương hành nghề công nhân xây dựng, từng làm việc cùng với nạn nhân là ông Nguyễn Văn N. (sinh năm 1977, trú tại Cầu Giây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), người trông coi công trình.

Theo điều tra, vào khoảng 10h ngày 27/9, Khương đến gặp ông N. để nói chuyện về việc thanh toán tiền công xây dựng tại công trình xây dựng trong khu dân cư Hoàng Nam trên địa bàn phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Lúc này, hai bên bất đồng trong chuyện tiền bạc nên có lời qua tiếng lại.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Khương bất ngờ rút trong người ra con dao nhọn đâm vào ngực ông N. rồi lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an thị xã Tân Uyên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt Hà Thanh Khương. Đến khoảng 8h ngày 28/9, đối tượng đã bị lực lượng Công an thị xã bắt giữ.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chua-oi-uoc-no-a-bi-bat-vi-toi-giet-nguoi-a360457.html