Pháp luật

Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ quán cà phê bị dội ‘mưa’ gạch

Sau khi quán cà phê trên đường Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) bị nhóm đối tượng dùng gạch đá ném làm hư hỏng cửa kính, chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu công an điều tra làm rõ vụ việc.

Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ quán cà phê bị dội ‘mưa’ gạch
Hình ảnh vụ việc bị camera ghi lại.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản về việc điều tra vụ ném gạch vào nhà dân tại quận Thanh Xuân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc công an thành phố chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về toàn bộ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an thành phố báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 10/5, đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 10/4, tại quán cà phê của bà Đinh Thị H L. (SN 1975, trú đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc), nhân viên bảo vệ quán đang trực ca đêm bất ngờ thấy 6 thanh niên đi trên 3 xe máy dừng bên đường Nguyễn Quý Đức, đối diện quán.

Ba người xuống xe, trong đó 2 thanh niên dùng gạch, đá ném liên tiếp vào cửa kính tầng 2 quán. Sau loạt 'mưa' gạch, đá, nhóm này lên xe máy rời đi. Vụ việc khiến cửa kính tại quán cà phê này hư hỏng, rạn nứt.

Chủ quán sau đó đã trích xuất camera, phát hiện ra 3 khách quen của quán là: Dương (36 tuổi, ở quận Thanh Xuân), Tín (SN 1982, trú quận Nam Từ Liêm) và Đức (SN 1980) tham gia ném "mưa đá" vào quán mình. Chủ quán cho biết đã nộp đơn trình báo Công an quận Thanh Xuân và Công an TP Hà Nội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Minh Đức -Thanh Phong (Tiền Phong)