Pháp luật

Chủ shop quần áo bị sát hại ở Bắc Giang là người thế nào trong mắt hung thủ?

Dù đã xuống tay chém hàng chục nhát dao đoạt đi mạng sống của người nữ chủ cửa hàng quần áo, kẻ thủ ác vẫn còn cay cú với nạn nhân khi khai nhận động cơ gây án.

Như tin đã đưa, chiều ngày 12/4, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được nghi phạm Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên), đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra đêm 11/4 tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên.

Nữ sát thủ chủ hiệu quần áo ở Bắc Giang: Em không thích nó vì sống hay thái độ! ảnh 1
Phạm Thị Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Được biết, nạn nhân là chị D.T.T.M. (SN 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam), em họ của Hà. Tại địa phương, chị M. là người hiền lành, vừa mở cửa hàng bán quần áo tại nhà.

Theo công an, nữ sát thủ bị bắt khi đang trốn trong một căn nhà hoang. Trong quá trình lẩn trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng bất thành.

Thời điểm bị bắt, Hà có sức khoẻ bình thường và vẫn làm việc, khai báo với cơ quan điều tra về hành vi phạm tội. Tuy nhiên đến chiều, Hà nói mệt nên cảnh sát đã đưa đối tượng đến bệnh viện theo dõi sức khoẻ.

Chủ shop quần áo bị sát hại ở Bắc Giang là người thế nào trong mắt hung thủ? - 1
Phạm Thị Hà bị bắt khi đang lần trốn trong một ngôi nhà hoang

Bước đầu đấu tranh, đối tượng Hà khai nhận do mẫu thuẫn cá nhân, biết chị M. mở cửa hàng quần áo nên đến xem và mua hàng nhưng chị M. không bán và thể hiện “thái độ” nên đối tượng sinh lòng ghét bỏ và nung nấu ý định giết người.

“Nó sống hay giả tạo, sống hay thái độ với em”, Hà khai nhận động cơ gây án.

Khoảng 1 tuần trước, Hà mua 4 gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn 1 con dao. Đến tối ngày 11/4, khi gặp chị M. tại ngõ gần nhà, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nữ chủ cửa hàng quần áo trọng thương dẫn đến tử vong. Gây án xong, Hà bỏ khai nhận định dùng thuốc chuột tự tử nhưng bất thành.

Một cán bộ điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang chiều ngày 12/4 cho biết, nghi phạm Hà có 1 tiền án về tội môi giới mại dâm và bị xử phạt 6 tháng tù giam. Sau khi trở về địa phương, Hà sống một mình do bố và em trai đi làm xa, mẹ đã mất.

Thường ngày, Hà chỉ ăn chơi, không lao động và cũng không có nghề nghiệp ổn định. Nghi phạm cũng không giao du, tiếp xúc với ai ở địa phương, cuộc sống tương đối khép kín.

Người dân địa phương nhận xét, Hà là người khá hung hãn. Trước khi gây ra vụ án giết nữ chủ shop quần áo, Hà từng rút dao dọa chém 1 tiểu thương ngoài chợ cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi mua bán hàng.

Theo vị cán bộ, đối tượng có biểu hiện bình thường, không có bệnh lý về tâm thần như tin đồn trên mạng xã hội lan truyền.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chu-shop-quan-ao-bi-sat-hai-o-bac-giang-la-nguoi-the-nao-trong-mat-hung-thu-tintuc818499