Pháp luật

'Chủ mưu' vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình bị đề nghị mức án 7-8 năm tù

Chiều 14/5, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt 15 bị cáo trong vụ gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 tại Hoà Bình. Riêng bị cáo Nguyễn Quang Vinh bị đề nghị tuyên phạt từ 7-8 năm tù.

'Chủ mưu' vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình bị đề nghị mức án 7-8 năm tù
Bị cáo Khương Ngọc Chất.

Trong phiên xét xử gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hoà Bình, chiều 14/5, đại viện Viện kiểm sát tỉnh Hoà Bình đã đưa ra bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đại diện VKSND tỉnh Hoà Bình, hành vi của 15 bị cáo trong vụ án gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm quy chế thi của Bộ giáo dục và Đào tạo, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất lòng tin cho nhân dân, xúc phạm danh dự các thầy cô, làm tổn thương niềm tin của học sinh trên cả nước.

Đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội dưới sự chỉ đạo, chủ mưu của Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng phòng khảo thí, phó trưởng ban chấm thi).

Đại diện viện kiểm sát nêu rõ, Vinh phải chịu trách nhiệm với việc nâng điểm của 65 bài thi, Đỗ Mạnh Tuấn 65 bài, Khắc Tuấn 100 bài, Chất 10 bài, Liên 20 bài. Khắc Tuấn phạm tội 2 lần vào năm 2017 và 2018 nên phải chịu tình tiết phạm tội nhiều lần.

Các bị cáo khác đều thực hiện hành vi phạm tội trong năm 2018 nên viện kiểm sát xin rút tình tiết truy tố phạm tội nhiều lần với Vinh, Mạnh Tuấn, Loan, Chất, Hồng, Thuật, Hoàng.

Diễn biến tại toà trong những phiên xét xử trước đó xác định, tháng 5/2018, Vinh chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn (Hiệu phó trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy) can thiệp nâng điểm bài thi cho một số thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Kết quả xác định có 145 bài thi trắc nghiệm của 58 thí sinh được nâng từ 0,2 đến 9,25 điểm cho một môn.

Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng an ninh chí trị nội bộ Công an tỉnh Hoà Bình) trước kỳ thi đã cung cấp thông tin 10 thí sinh để Mạnh Tuấn sửa bài thi nâng điểm và kết quả 3 người được nâng điểm thành công.

Tại toà, ông Chất không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng viện kiểm sát cho rằng dựa vào các chứng cứ như lời khai người liên quan… xác định có đủ bằng chứng chứng minh Chất phạm tội.

Sau đó, viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng phòng khảo thí) 7 - 8 năm tù, Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình) 5 - 6 năm tù, Nguyễn Khắc Tuấn (cựu chuyên viên phòng khảo thí) 5 - 6 năm tù, Đào Ngọc Thuật từ 3 - 4 năm tù, Diệp Thị Hồng Liên (cựu phó phòng khảo thí) từ 2 năm 6 tháng - 3 năm tù.

Còn các bị cáo Phùng Văn Thụ (cựu trưởng phòng giáo dục thường xuyên) bị viện kiểm sát đề nghị TAND tỉnh Hoà Bình tuyên 12-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Quách Thanh Phúc (cựu hiệu phó trường THPT 19/5) và Nguyễn Tân Hưng (cựu cán bộ phòng khảo thí) từ 18 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Thị Hồng (cựu hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) cùng 3 giáo viên Nguyễn Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Hồng Chung và Bùi Thanh Trà từ 2 - 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (cựu hiệu phó trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy) viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên 7 - 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", 3 - 4 năm tù về "Nhận hối lộ", tổng hợp hình phạt từ 10 - 12 năm tù.

Còn Hồ Chúc (giáo viên trường THPT Thanh Hà, huyện Lạc Thủy) bị đề nghị tuyên từ 2 - 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, 14 người bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 liên quan đến vụ án gian lận thi cử ở Hoà Bình được xác định gồm bị cáo Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng phòng khảo thí, phó trưởng ban chấm thi), Đỗ Mạnh Tuấn (cựu hiệu phó trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy), Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình).

Cùng với đó còn có Phùng Văn Thụ (cựu trưởng phòng giáo dục thường xuyên), Diệp Thị Hồng Liên (cựu phó phòng khảo thí), Nguyễn Khắc Tuấn (cựu chuyên viên phòng khảo thí), Nguyễn Đức Hoàng (cựu thanh tra viên phòng thanh tra), Nguyễn Tân Hưng (cựu cán bộ phòng khảo thí), Quách Thanh Phúc (cựu hiệu phó trường THPT 19/5), Lê Thị Hồng (cựu hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ), Đỗ Mạnh Tuấn (Hiệu phó trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy).

Những người còn lại gồm Nguyễn Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Hồng Chung, Bùi Thanh Trà và Đào Ngọc Thuật ( 4 cựu giáo viên). Ông Đỗ Mạnh Tuấn bị truy tố thêm tội "Nhận hối lộ" theo điều 354, Hồ Chúc (giáo viên trường THPT Thanh Hà, huyện Lạc Thủy) bị truy tố tội "Đưa hối lộ" theo điều 364.

Theo Hoàng Hải (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/chu-muu-vu-gian-lan-thi-cu-o-hoa-binh-bi-de-nghi-muc-an-7-8-nam-tu-8202014516615501.htm