Pháp luật

Chồng tẩm xăng ôm vợ định chết chung vì hàn gắn tình cảm bất thành

Do người vợ một mực quyết định ly hôn, Học ôm giữ người vợ rồi sử dụng xăng châm lửa đốt khiến cả hai cùng bị bỏng nặng.

Chồng tẩm xăng ôm vợ định chết chung vì hàn gắn tình cảm bất thành
Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Học.

Ngày 5/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã, Sơn La đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Học (SN 1974, trú tại bản Nà Pàn II, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã) về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị Phạm Thị D. (34 tuổi, trú tại bản Nà Pàn II, xã Nà Nghịu).

Theo kết quả điều tra, trước khi xảy ra vụ án, Học và vợ là chị Phạm Thị D. sống ly thân. Học ở bên nhà vườn (thuộc địa phận bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã) còn chị D. sống tại nhà của hai vợ chồng trước đây tại bản Nà Pàn II, xã Nà Nghịu.

Ngày 4/4, Học về nhà tìm chị D. để hòa giải nhưng chị D. vẫn một mực đòi ly hôn nên Học đã nảy sinh ý định giết chị D. rồi tự tử để cả hai cùng chết.

Học đã ôm giữ người chị D. rồi sử dụng xăng châm lửa đốt khiến bản thân và chị D. bị bỏng nặng, thấy con gái chạy vào nhà nên Học mới buông tay thả chị D.. Sau đó Học sang nhà vườn tại bản Cánh Kiến để tự tử bằng điện nhưng được phát hiện kịp thời.

Ngay sau đó, cả Học và chị D. được gia đình đưa đi cấp cứu nên đã thoát chết, tuy nhiên đến nay chị D. vẫn chưa đi lại được.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)