Pháp luật

Chồng rủ bạn vào khách sạn chơi ma túy, vợ gọi điện báo công an

Huy bỏ nhà đi nhiều ngày, vợ liên hệ làm việc không được, nên sau khi biết địa điểm Huy cùng 4 đối tượng khác sử dụng ma túy đã báo Công an đến bắt.

Ngày 29/4, thông tin trên báo Pháp Luật Việt Nam, lãnh đạo Công an thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho hay, cơ quan này vừa bắt quả tang 5 đối tượng đang sử dụng chất ma tuý tại Hotel Lion King thuộc Khối phố Long Xuyên 2,Thị trấn Nam Phước.

Chồng rủ bạn vào khách sạn chơi ma túy, vợ gọi điện báo công an
Địa điểm bay lắc của nhóm đối tượng

Trước đó, khoảng 17h ngày 28/4, nhận được tin báo tố giác tội phạm từ người dân, Công an thị trấn Nam Phước phối hợp với các Đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Duy Xuyên đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện, lập biên bản bắt quả tang 5 đối tượng đang phê pha tại phòng 305 Khách sạn Lion King, khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng nam đang có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" là Phạm Phú Minh Huy (SN 1997) và Đinh Thế Nam (SN 2000) cùng trú Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam.

Chồng rủ bạn vào khách sạn chơi ma túy, vợ gọi điện báo công an - 1
Tang vật thu được.( ảnh C.A)

Lực lượng chức năng thu giữ gồm 2 gói nilong nghi chứa chất ma túy dạng tinh thể rắn màu trắng và 01 gói nilong nghi chứa chất ma túy dạng viên nén.

Theo Pháp Luật & Bạn Đọc đưa tin, tại cơ quan điều tra, H. khai nhận trước đó đã mua ma túy mang theo. Khuya ngày 27/4, khi cùng 3 đối tượng khác là L.T.P (SN 2001, trú Quế Xuân 1, Quế Sơn), N.M.T (SN1999, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), T.D.P (SN 2006, trú Đà Nẵng) trên đường đi từ Đà Nẵng về Quế Sơn. Khi đi ngang thị trấn Nam Phước (Quảng Nam), H. rủ các đối tượng trên đến thuê phòng tại khách sạn Lion King để cùng nhau mở "tiệc ma túy".

Chồng rủ bạn vào khách sạn chơi ma túy, vợ gọi điện báo công an - 2
Hai thanh niên bị phát hiện sử dụng ma túy tại Hotel Lion King.(ảnh C.A)

Được biết, H. bỏ nhà đi nhiều ngày, vợ liên hệ làm việc nhưng không được, nên sau khi biết địa điểm H. cùng nhóm bạn sử dụng ma túy đã báo Công an đến bắt.

Hiện, Công an thị trấn Nam Phước đã thực hiện các thủ tục ban đầu, bàn giao hồ sơ, đối tượng cùng vật chứng có liên quan cho cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên thụ lý theo thẩm quyền.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chong-ru-ban-vao-khach-san-choi-ma-tuy-vo-goi-dien-bao-cong-an-tintuc821049