Pháp luật

Chồng khóa cửa đốt vợ con trong căn nhà ở Sài Gòn

Sau trận cãi vã với vợ, Đức được cho khóa cửa phòng nhốt vợ và con gái 4 tháng trước khi xuống dưới châm lửa.

 
Sau trận cãi vã với vợ, Đức được cho khóa cửa phòng nhốt vợ và con gái 4 tháng trước khi xuống dưới châm lửa.
chong-khoa-cua-dot-vo-con-trong-can-nha-o-sai-gon

Cảnh sát kịp thời dập lửa cứu được 2 mẹ con. Ảnh: Sơn Hòa.

Theo điều tra ban đầu, ngày 28/8, sau trận cãi vã, Đức được cho là khóa cửa phòng ở tầng 2, nhốt người vợ 35 tuổi và con 4 tháng. Ông ta sau đó xuống tầng một, đổ xăng phóng hỏa rồi bỏ trốn với 18 lượng vàng, 10 triệu đồng và xe gắn máy.

Phát hiện hoả hoạn, người dân trong khu vực hô hào ứng cứu. Căn nhà chứa nhiều đồ dễ cháy khiến lửa bốc lên dữ dội, nước do người dân tạt vào không thể khống chế. Nhiều thanh niên bị ngạt khói khi tham gia cứu hộ.

Cảnh sát PCCC huy động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, phá cửa cứu được 2 mẹ con nạn nhân.

Cảnh sát xác định vụ cháy do Đức gây ra nên tung nhiều trinh sát truy bắt. Mới đây, ông ta đến trình diện.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Theo Nhật Vy (VnExpress.net)