Pháp luật

Chồng đổ xăng thiêu sống vợ vì ghen

 Do ghen tuông mù quáng, Tiến đổ xăng lên người vợ sau đó châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

 Do ghen tuông mù quáng, Tiến đổ xăng lên người vợ sau đó châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Ảnh minh họa.

Vào khoảng 3h45 ngày 9/6, tại khu phố Quỳnh Nhì (xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo đó, vào khoảng thời điểm trên Lê Viết Tiến (trú khu phố Quỳnh Nhì) đổ xăng lên người vợ là chị N.T.H sau đó châm lửa đốt.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường đồng thời đưa chị H. đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong.

Sau khi đổ xăng thiêu sống vợ, Tiến chạy về nhà, dùng dây diện buộc vào chân rồi cắm vào ổ điện hòng tự sát. Tuy nhiên, do ổ điện bị nổ, Tiến không chết và chỉ bị bỏng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, hai vợ chồng Tiến đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và mới đưa nhau ra toà ly hôn được một thời gian sau đó quay lại với nhau. Hai vợ chồng Tiến cũng đã có 1 người con.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Thanh Hà (Tiền Phong)