Pháp luật

Chọc ghẹo nam thanh niên tại đám cưới, người phụ nữ bị đánh gây tử vong

Trong khi uống rượu, Chung bị bà Chéc chọc ghẹo. Bực tức, Chung dùng tay, chân và ghế gỗ đánh vào người bà Chéc khiến bà hôn mê bất tỉnh rồi sau đó tử vong.

Ngày 5-4, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Đinh Văn Chung (22 tuổi, ngụ xã Đắk Song, huyện Kông Chro, Gia Lai) 16 năm tù về tội giết người. 

Theo cáo trạng, vào khoảng 11h ngày 8/8/2021, Chung cùng bà Đinh Thị Chéc (52 tuổi, trú cùng làng) và nhiều người khác đến dự đám cưới và uống rượu tại nhà bà Đinh Thị Teng (56 tuổi, trú cùng làng).

Tối cùng ngày, trong khi ngồi uống rượu, bà Chéc đứng dậy hát, nhảy múa và dùng tay chọc ghẹo Chung.

Chọc ghẹo nam thanh niên tại đám cưới, người phụ nữ bị đánh gây tử vong
Bị cáo Đinh Văn Chung tại phiên tòa.

Bực tức, Chung đứng dậy dùng tay phải đánh vào mặt bà Chéc một cái khiến bà ngã xuống sàn nhà. Chung tiếp tục dùng chân phải đạp một cái vào mặt bà Chéc. Chưa dừng lại, Chung còn lấy ghế gỗ đập vào đầu khiến bà Chéc bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, Chung được mọi người can ngăn nên ra về.

Đến chiều hôm sau, Chung quay lại nhà bà Teng lấy mũ bảo hiểm, thấy bà Chung vẫn còn nằm trên sàn nhà. Lúc này, bà Teng khuyên Chung đưa bà Chéc về nhà và Chung đồng ý.

Đến ngày 11/8, con gái bà Chéc về thăm nhà phát hiện mẹ mình nằm bất tỉnh nên đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện.

Qua hội chuẩn, các bác sĩ xác định, bà Chéc bị hôn mê sâu, chấn thương sọ não kín, đa chấn thương. Trung tâm Y tế huyện Kông Chro đề nghị chuyển bà lên tuyến trên điều trị nhưng gia đình xin đưa về. Đến 14h ngày 13/8/2021, bà Chéc tử vong.

Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Đinh Văn Chung 16 năm tù về hành vi nêu trên.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/choc-gheo-nam-thanh-nien-tai-dam-cuoi-nguoi-phu-nu-bi-danh-gay-tu-vong-tintuc817585