Pháp luật

Cho thuê xe tự lái, mất luôn xe

Mặc dù các cơ quan chức năng nhiều lần khuyến cáo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo nhưng nhiều người cho thuê xe tự lái vẫn sập bẫy

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Đức Tiến (SN 1984; ngụ quận 12, TP HCM) về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Khổ vì gặp "siêu lừa"

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Đức Tiến là giám đốc Công ty Vận tải và Du lịch An Thịnh Phát chuyên cho thuê ôtô tự lái có trụ sở ở quận Gò Vấp, TP HCM. Tiến thuê xe của nhiều người rồi cho thuê lại để hưởng chênh lệch.

Tháng 7-2017, Tiến ký hợp đồng thuê xe của bà P.K (ngụ quận 6, TP HCM) trong thời gian 3 năm với giá 14 triệu đồng/tháng. Đến tháng 11-2017, Tiến ký hợp đồng thuê 2 ôtô của Công ty AMC do ông N.Q.H làm tổng giám đốc.

Sau khi thuê 3 ôtô từ bà K. và Công ty AMC, Tiến nhờ một người tên Hùng (không rõ lai lịch) làm giả 3 giấy đăng ký ôtô mang tên Tiến là chủ xe rồi đem 3 giấy đăng ký xe giả làm hợp đồng bán xe cho anh B.P.Đ với giá 1,6 tỉ đồng. Anh Đ. đưa Tiến trước 900 triệu đồng, Tiến đưa 2 ôtô cùng bản chính giấy đăng ký xe.

Khi đến thời hạn trả tiền thuê xe, bà K. và Công ty AMC không thấy Tiến thanh toán nên tìm hiểu thì phát hiện Công ty An Thịnh Phát không còn hoạt động nên đến Công an TP HCM tố cáo.

Đến giữa tháng 1-2018, sau khi rà định vị, bà K. và Công ty AMC phát hiện 2 xe đang đậu tại bãi giữ xe ở quận 12 nên báo cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra (CQĐT), anh Đ. mới biết 2 ôtô không phải của Tiến nên đã trả lại xe cho các nạn nhân; đồng thời làm đơn tố cáo Tiến lừa đảo, chiếm đoạt của anh 1 tỉ đồng. Cụ thể, Tiến thỏa thuận bán cho anh Đ. căn hộ ở chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp, TP HCM) 1 tỉ đồng. Khi Công an TP HCM truy tìm Tiến, anh Đ. cầm sổ hồng căn hộ đi xác minh thì tá hỏa vì sổ hồng giả.

Cho thuê xe tự lái, mất luôn xe
Một vụ làm giả giấy tờ xe đem cầm cố rồi chiếm đoạt tiền tỉ bị Công an TP HCM phát hiện hồi tháng 12-2018

Đáng chú ý, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM còn nhận đơn của 28 người khác tố cáo Nguyễn Đức Tiến về hành vi ký hợp đồng thuê 35 ôtô các loại rồi mang đi thế chấp cho người khác để vay mượn tiền, hiện không xác định được các xe này đang ở đâu.

Từng là nạn nhân của một vụ chiếm đoạt xe, ông N.V.T (ngụ quận 8, TP HCM) kể một băng nhóm thuê xe của ông đi chùa với giá 800.000 đồng/ngày, ông yêu cầu thế chân bằng hộ khẩu, bằng lái xe, CMND và một chiếc xe máy trị giá 20 triệu đồng trở lên.

Do biết ông T. gắn định vị trên ôtô nên nhóm thuê xe đã lái xuống Châu Đốc (tỉnh An Giang) rồi vòng về TP HCM, sau đó chạy xe lên Lâm Đồng cầm cố. "Qua theo dõi định vị, tôi phát hiện xe lưu thông từ Lâm Đồng xuống TP Nha Trang nhưng đến khuya thì mất tín hiệu. Tôi đến địa chỉ trong sổ hộ khẩu mà nhóm thuê xe cầm cố thì gia đình này cho biết mất sổ hộ khẩu đã lâu. Liên hệ với nhóm thuê xe không được nên tôi đến công an tố cáo" - ông T. kể.

Cần xác minh kỹ

Trong thời gian qua, nhiều vụ bị lừa đảo khi cho thuê xe tự lái đã được khởi tố, xét xử, Công an TP HCM và VKSND TP HCM cũng nhiều lần cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo nhưng nhiều chủ xe vẫn bị các đối tượng thuê xe chiếm đoạt tài sản giá trị lớn. Theo VKSND TP HCM, phương thức và thủ đoạn của các nhóm lừa đảo rất tinh vi, hoạt động có dự mưu, có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể và sử dụng giấy tờ nhân thân giả, sau khi chiếm đoạt được tài sản thì bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra.

Nhận định về kinh doanh cho thuê xe tự lái, luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TP HCM) lưu ý người cho thuê xe cần phải xác minh kỹ về nơi ở, nhân thân người thuê trước khi giao tài sản lớn cho người lạ. Trong nhiều trường hợp, người cho thuê thường bị thiệt hại nhiều nhất khi người đi thuê có chủ ý chiếm đoạt từ trước như làm giả các giấy tờ.

Luật sư Nguyễn Thành Công khuyến cáo: "Cần ký kết hợp đồng thuê tại cơ quan công chứng, nơi có nghiệp vụ kiểm tra giấy tờ nhân thân cũng như thể hiện sự xác nhận hai bên một cách rõ ràng trong nội dung hợp đồng".

20 tháng tìm xe

Ông T.N.C (SN 1959; ngụ quận 11, TP HCM) có quen biết với bà N.T.B.T (chủ cơ sở cho thuê xe tự lái ở huyện Bình Chánh, TP HCM). Năm 2015, bà T. thuê ông C. 2 ôtô rồi cho người khác thuê lại. Sau một thời gian thuê xe, bà T. trả lại 1 xe, xe còn lại bà T. không trả tiền thuê cũng không trả lại xe. Vợ chồng ông C. nhiều lần yêu cầu bà T. trả xe nhưng không thành nên làm đơn tố cáo rồi khởi kiện yêu cầu tòa hủy hợp đồng thuê xe. TAND huyện Bình Chánh tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông C., buộc bà T. trả lại xe và tiền thuê xe là 210 triệu đồng.

Sau khi bản án có hiệu lực nhưng mãi vẫn chưa được thi hành án, vợ chồng ông C. đã chủ động đi tìm chiếc xe của mình. Mất 20 tháng lùng sục khắp các quận, huyện, bãi xe, chung cư..., đến giữa tháng 8-2019, vợ chồng ông C. đến một chung cư ở quận Bình Thạnh bấm thiết bị thì một chiếc xe nhá đèn. Ông C. trình báo chính quyền địa phương rồi lái chiếc xe về nhà. "Khi tìm được xe, tôi phát hiện họ đã làm giả giấy tờ mang tên tôi. Hiện tôi đã làm đơn tố cáo hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Giờ thì tôi giải nghệ luôn rồi" - ông C. nói.

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)