Pháp luật

Chiếc quần jean 'tố cáo' nghi phạm giết người

Từ lỗ thủng ở túi sau quần jean của Lưu Tấn Thành, 56 tuổi, cảnh sát nhận định có thể do con dao bầu - hung khí sát hại nạn nhân, gây ra và ông ta là hung thủ.

Lưu Tấn Thành là nghi can liên quan đến vụ án ông Trương Bá Sơn (49 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở xã Glar, huyện Đăk Đoa) bị đâm chết tối 21/11.

Chiếc quần jean 'tố cáo' nghi phạm giết người
Camera an ninh ghi hình hung thủ.

Công an tỉnh Gia Lai xác định, lúc đó ông Sơn đang ngồi trên ghế sopha tại phòng khách xem tivi thì người đàn ông mặc quần jean, áo khoác, đội mũ trùm đầu lẻn vào dùng dao bản lớn đâm. Nạn nhân bỏ chạy ra đến cổng thì gục chết bởi vết đâm thấu ngực, đứt cung trước xương sườn số 3 trái, rách phổi.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện cạnh đường bêtông cách nhà nạn nhân khoảng 30 m có con dao bầu (dạng dao phóng heo) dài 29 cm, còn dính máu. Camera an ninh nhà nạn nhân ghi hình kẻ giết người có dáng cao, gày, mặc quần jean, áo khoác, đội mũ trùm đầu. Hình ảnh rất mờ, nhòe, khó nhận dạng; chỉ xác định hung thủ cầm vật giống con dao bằng tay trái.

Chiếc quần jean 'tố cáo' nghi phạm giết người - 1
Con dao bầu hung thủ dùng gây án, được tìm thấy cách hiện trường 30 m. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài việc tìm hiểu các mối quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân, cơ quan điều tra cũng chú ý đến tiệm tạp hóa cách nhà ông Sơn khoảng 500 m do Lưu Tấn Thành mở bán 2 năm nay. Tuy nhiên, từ khi án mạng xảy ra quán này đóng cửa, người dân xung quanh không biết Thành đi đâu.

Lần theo manh mối này, cảnh sát biết Thành đang điều trị ở bệnh viện tỉnh. Làm việc với cơ quan điều tra, ông ta tỏ ra bình thản nói "tối đó uống rượu rồi ngủ ở nhà" nên không biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau khi vào vườn cà phê để lấy củi, ông ta bị choáng, ngất xỉu nên được người nhà đưa vào bệnh viện điều trị.

Trong lúc lấy lời khai Thành, cảnh sát phát hiện ông ta thuận tay trái, dáng người cũng giống hình ảnh camera ghi lại, trong số đồ vật mang đến bệnh viện có chiếc quần jeans bị thủng một lỗ ở túi sau bên trái và vết rách mới.

Chiếc quần jean 'tố cáo' nghi phạm giết người - 2
Lưu Tấn Thành bị bắt khi đang ở bệnh viện, tối 23/11. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau một ngày bổ sung chứng cứ, tối 23/11, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Thành.

Bước đầu ông ta thừa nhận hành vi, cho biết có mâu thuẫn với ông Sơn trong làm ăn, buôn bán. Tối hai hôm trước, sau khi uống rượu ông ta nghĩ đến xích mích này nên cay cú, nảy sinh ý định trả thù. Thành lấy dao đến nhà ông Sơn.

Sau khi đi lòng vòng quanh tiệm tạp hóa để nghe ngóng tình hình, Thành chờ cơ hội. Lúc ông Sơn quay lưng ra ngoài cửa, tập trung xem tivi, hắn lẻn vào đâm một nhát chí mạng.

Theo Trần Hoá (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/chiec-quan-jean-to-cao-nghi-pham-giet-nguoi-4196810.html