Pháp luật

Chỉ trong 2 giờ, hai thanh niên đã thực hiện 6 vụ cướp giật gây chấn động vùng quê

Chỉ trong 2 giờ, hai đối tượng đến từ tỉnh Gia Lai đã thực hiện 6 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, khiến người dân địa phương hoang mang.

Ngày 10-11, Công an huyện Tây Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ Lê Quang Huy (20 tuổi; ngụ huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, khi y đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khu vực Phú Tài, TP Quy Nhơn.

Trước đó, đêm 4-11, Công an huyện Tây Sơn cũng đã bắt giữ đồng bọn của Huy là Nguyễn Đặng Hùng (18 tuổi; ngụ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Chỉ trong 2 giờ, hai thanh niên đã thực hiện 6 vụ cướp giật gây chấn động vùng quê
Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 4-11, Hùng và Huy thực hiện trót lọt vụ cướp giật điện thoại của chị Nguyễn Thị Hằng (ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn). Khoảng 30 phút sau, chị Phạm Thị Bé Nhỏ (ngụ xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn) vừa đi vừa nghe điện thoại cũng bị 2 đối tượng này giật mất.

Đến 19 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Yến (ngụ thị trấn Phú Phong) đi xe đạp tập thể dục thì bị 2 đối tượng trên giật sợi dây chuyền 3 chỉ vàng. Ngoài ra, Hùng và Huy khai nhận cùng thời điểm trên, ngoài 3 vụ cướp giật trót lọt, 2 đối tượng này còn thực hiện 3 vụ cướp giật khác nhưng bất thành.

Theo khai nhận của 2 đối tượng, do không có tiền mua ma túy sử dụng nên bọn chúng đi cướp tài sản để thỏa cơn nghiện. Công an huyện Tây Sơn đang hoàn tất các thủ tục khởi tố Hùng và Huy về tội "Cướp giật tài sản".

Theo Đức Anh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/chi-trong-2-gio-hai-thanh-nien-da-thuc-hien-6-vu-cuop-giat-gay-chan-dong-vung-que-20201110162816282.htm