Pháp luật

Chị gái ruột chi 10 tỷ đồng khắc phục thiệt hại cho cựu Chủ tịch Hà Nội

Ông Chung kháng cáo kêu oan, nhưng trình bày rằng nếu các cơ quan tố tụng kết luận có thiệt hại, ông sẽ liên hệ với gia đình yêu cầu nộp tiền khắc phục hậu quả.

Từ ngày 20- 22/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo khác.

Trong ngày 20/6, phiên xử phúc thẩm đơn kháng cáo của bị cáo Chung cùng đồng phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C đang diễn ra với phần xét hỏi.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên toà.

Theo đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là không đúng, nên bị cáo đã có đơn kháng cáo kêu oan.

Tuy nhiên, ông Chung trình bày, nếu các cơ quan tố tụng kết luận có thiệt hại, ông sẽ liên hệ với gia đình yêu cầu nộp tiền khắc phục hậu quả.

HĐXX cấp phúc thẩm cho hay, chị gái ông Nguyễn Đức Chung đã nộp 10 tỷ đồng thay em trai để khắc phục hậu quả, việc này xuất phát từ tình cảm gia đình. Được biết, trong phiên xét xử này chị gái ông Chung được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng bà đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Trước thông tin trên, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị HĐXX cho được gặp chị gái để xác định lại sự việc trên. "Tôi cần biết chị tôi cho tôi số tiền đó hay cho tôi vay. Tôi phải được nghe chính chị gái ruột của tôi nói", ông Nguyễn Đức Chung nói.

Cũng tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic) xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Giang cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 4 năm 6 tháng tù là quá nặng.

Ngoài ra, bị cáo Giang cũng bổ sung một số chi tiết để mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét, giảm nhẹ mức án cho bị cáo, không kê biên ngôi nhà mà vợ con bị cáo đang ở.

Còn bị cáo Võ Tiến Hùng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội) kháng cáo cho rằng, mức án 4 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là quá nặng.

Sau đó, bị cáo Hùng đã rút toàn bộ kháng cáo của mình nhưng vẫn đề xuất với HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án do bị cáo có mắc bệnh, đang phải điều trị tại bệnh xá của cơ sở giam giữ.

Hiện, HĐXX đã đình chỉ xét xử đối với bị cáo này.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chi-gai-ruot-chi-10-ty-dong-khac-phuc-thiet-hai-cho-cuu-chu-tich-ha-noi-tintuc828620