Pháp luật

Chỉ đạo đàn em đánh 'dằn mặt' Chủ tịch vì bị từ chối hợp đồng

Bị Chủ tịch UBND xã từ chối để Nguyễn Văn Vượng có hợp đồng vận tải đất đá vào các công trình san lấp mặt bằng xây dựng, đối tượng này chỉ đạo đàn em đánh để “dằn mặt”.

Khoảng 16h ngày 5/4, trong khi đang điều khiển xe máy trên đường đi họp về trụ sở UBND, anh Lê Văn Trung (SN 1980) Chủ tịch UBND xã Định Liên, huyện Yên Định (Thanh Hóa) bất ngờ bị 4 đối tượng đi trên một xe ô tô 4 chỗ không biển kiểm soát áp sát làm anh Trung bị ngã. Ngay sau đó 3 đối tượng bịt mặt từ trên ô tô đi xuống dùng gậy tấn công vào đầu làm anh Trung bị thương…

Chỉ đạo đàn em đánh 'dằn mặt' Chủ tịch vì bị từ chối hợp đồng
 Các đối tượng: Vượng, Quân, Vinh và Côn 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Yên Định đã nhanh chóng vào cuộc và khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Chỉ sau 36 giờ tập trung rà soát, thu thập chức cứ và đấu tranh với các đối tượng nghi vấn, Công an huyện Yên Định đã xác minh, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng đã gây ra vụ việc nói trên, đồng thời tạm giữ 1 xe ô tô BKS 34A- 192.94 và thu giữ 1 cây kiếm dài 95cm, 2 con dao, 1 gậy 3 khúc.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Vượng, (SN 1971) ở xã Định Liên, huyện Yên Định; Phạm Văn Côn (SN 1988) ở xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn; Lê Đức Vinh (SN 1991) và Phạm Anh Quân (SN 1999) đều ở xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Đây đều là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó Nguyễn Văn Vượng là đối tượng cầm đầu có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Chỉ đạo đàn em đánh 'dằn mặt' Chủ tịch vì bị từ chối hợp đồng - 1
 Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Vượng

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do anh Trung không chấp thuận để Nguyễn Văn Vượng có hợp đồng vận tải đất đá vào các công trình san lấp mặt bằng xây dựng của xã Định Liên nên Vượng đã chỉ đạo đàn em tấn công anh Trung để “dằn mặt”.

Hiện Công an huyện Yên Định đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Lê Thanh Bình (Bảo Vệ Pháp Luật)