Pháp luật

Chém người trọng thương vì 'bỗng dưng' nổi cơn ghen

Ngày 20-10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ Đỗ Văn No (SN 1982, ĐKTT: ấp Bàu Bông, xã Phước An, H.Nhơn Trạch) điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại ấp Bàu Bông, xã Phước An, H.Nhơn Trạch.

Chém người trọng thương vì 'bỗng dưng' nổi cơn ghen
Đối tượng Đỗ Văn No tại cơ quan CSĐT.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 19/10, Đỗ Văn No đến quán cà phê Sông Mơ thuộc ấp Bàu Bông, xã Phước An để uống nước.

Khi đến nơi thì No thấy anh Nguyễn Văn Sang (SN 1998, ĐKTT: ấp Bàu Bông, xã Phước An, Nhơn Trạch) đang ngồi uống nước cùng 02 người bạn của Sang (chưa xác định nhân thân, lai lịch).

Lúc này No nhớ lại chuyện Sang từng quen bạn gái của mình nên nổi cơn ghen chạy về nhà lấy 01 con dao tự chế quay trở lại quán thì thấy Sang vẫn đang ngồi uống nước nên xông đến chém 02 nhát trúng người anh Sang gây thương tích (01 nhát trúng đầu, 01 nhát trúng tay).

Sự việc được quần chúng nhân dân can ngăn và trình báo Công an xã đến làm việc, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với No, riêng anh Sang được người nhà đưa đi ấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo Thể Trịnh (Công An TPHCM)




http://congan.com.vn/vu-an/chem-nguoi-nhap-vien-vi-nho-thu-xua_101660.html