Pháp luật

Chém lìa tay đối thủ trên sân bóng đá

Phát sinh mâu thuẫn trong quá trình chơi đá bóng, các đối tượng chặn đội bạn chém một người đứt lìa bàn tay.

Ngày 23/3, Công an quận 8, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Vương Trường An (SN 2001) và Hứa Chí Quyền (SN 2001, cùng ngụ quận 8) về tội "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân là anh Ngô Trần Anh Tuấn (SN 2002, ngụ quận 8) với thương tật 45%.

Chém lìa tay đối thủ trên sân bóng đá
Quyền và An (từ phải sang trái) tại cơ quan công an.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 17/3, Bùi Duy Long ( SN 2000, ngụ quận 4) đi cùng với Huỳnh Nhật Tân (SN 1998), Ngô Trần Anh Tuấn (SN 2002, cùng ngụ quận 8) và một số bạn bè đi đến sân bóng trên đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TPHCM để chơi đá bóng.

Quá trình đá bóng, Long có va chạm với 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) của đội bạn. Sau đó, cả 2 xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Nam thanh niên này vội bỏ thi đấu và đi về.

Đến 20h30 cùng ngày, Long cùng nhóm bạn đi về thì bị 1 nhóm thanh niên cầm hung khí chặn lại rồi đuổi chém khiến cả nhóm bỏ chạy. Nhóm thanh niên đuổi theo Tuấn rồi dùng dao chém vào cổ tay khiến Tuấn gần đứt lìa tay.

Người dân đã nhanh chóng đưa Tuấn đi cấp cứu ở bệnh viện. Hậu quả, nạn nhân thương tật 45%.

Qua truy xét, Công an quận 8 bắt giữ An và Quyền. Bước đầu, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội. Qua đó, An được xác định là người chủ mưu gây ra vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)