Pháp luật

Chém hàng xóm tử vong vì chặt cây đổ vào nhà

Sau khi gây án, Đỗ Thanh Quân phủ chăn lên xác nạn nhân rồi đến cơ quan chức năng tự thú.

Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, vào khoảng 12h30 hôm qua 12/11, tại ngõ 46 thuộc tổ 15 (khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái) đã xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Chém hàng xóm tử vong vì chặt cây đổ vào nhà
Nhiều người dân tới hiện trường theo dõi vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Vào thời điểm trên, đối tượng Đỗ Thanh Quân đã dùng dao chém hàng xóm là ông B.V.Đ. (55 tuổi, trú tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái).

Hậu quả, ông Đ. tử vong tại chỗ. Sau đó, Quân đã phủ chăn lên xác nạn nhân rồi đến cơ quan chức năng tự thú.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng Quân khai nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến án mạng là cách đây hơn 1 tháng, ông Đ. đã chặt cây đổ vào nhà Quân.

Cơ quan chức năng TP Móng Cái đã tiến hành tạm giữ Đỗ Thanh Quân, đồng thời tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chem-hang-xom-tu-vong-vi-chat-cay-o-vao-nha-a363328.html