Pháp luật

Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân

Sau khi chém chết bác ruột, đâm trọng thương anh rể Quyết lẩn trốn ra Quảng Trị và bị bắt khi chuẩn bị vượt biên qua Lào.

Sáng nay, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hồng Quyết (SN 1990, trú thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 8h30 sáng 30/1/2018, Quyết cùng bác ruột là ông Nguyễn Hồng Sơn (SN 1952, trú thôn Khánh An) và anh rể là Huỳnh Ngọc Tưởng (SN 1988) đi dọn dẹp, tảo mộ cho ông bà trong dịp tháng Chạp cuối năm.

Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Bị cáo Quyết tại phiên tòa

Lúc này, giữa ông Sơn và Quyết xảy ra mâu thuẫn cãi vã với nhau, Quyết dùng búa rìu chém nhiều nhát vào đầu khiến ông Sơn tử vong tại chỗ.

Thấy vậy, anh Tưởng chạy đến can ngăn thì bị Quyết chém trọng thương.

Sau khi gây án, Quyết bỏ trốn khỏi hiện trường và liên tục dùng nhiều cách thức để di chuyển qua nhiều tỉnh thành nhằm tránh sự truy bắt của cảnh sát.

Khi đang lẩn trốn tại thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị), Quyết bị các trinh sát phát hiện và bắt giữ khi đang chuẩn bị trốn sang Lào.

Theo kết quả trưng cầu giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung, thời điểm trước, sau và hiện tại, Quyết bị rối loạn tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, Quyết cúi đầu nhận tội về những hành vi của mình, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo tù chung thân.

Theo Lê Bằng (VietNamNet)