Pháp luật

Chém 3 người cùng làng khiến 1 người tử vong

Công an tỉnh Thanh Hóa đang huy động lực lượng truy bắt kẻ chém 3 người cùng làng làm 1 người tử vong, 2 người trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Lê Văn Lượng (SN 1984, trú thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã bỏ trốn sau khi dùng dao chém 3 người hàng xóm, trong đó 1 người đã tử vong.

Chém 3 người cùng làng khiến 1 người tử vong
Nghi phạm Lê Văn Lượng. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 9/6, tại làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Lượng đã dùng dao chém vợ chồng hàng xóm là anh Phạm Văn M. (38 tuổi) và chị Phạm Thị H. (34 tuổi). Sau đó, Lượng tiếp tục tìm sang nhà người đàn ông M. (54 tuổi, ở cùng thôn) để chém người này.

Hậu quả, ba nạn nhân bị trọng thương và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Do vết thương quá nặng, chị H. đã không qua khỏi.

Sau khi gây án, đối tượng Lê Văn Lượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nguyên nhân, động cơ gây án của nghi phạm vẫn chưa được làm rõ.

Hiện, Công an huyện Ngọc Lặc phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa cùng lực lượng chức năng các huyện truy bắt nghi phạm.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chem-3-nguoi-cung-lang-khien-1-nguoi-tu-vong-tintuc827145