Pháp luật

Chạy xe đánh võng, bị côn đồ truy sát, đốt xe máy

Chạy xe máy đánh võng, lạng lách, Trần Đình Long đã bị 2 thanh niên đuổi đánh, Long bỏ xe tháo chạy thì bị các đối tượng châm lửa đốt xe.

Chiều ngày 5-6, thông tin từ Công an xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã bàn giao 3 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản cho công an huyện xử lý.

Chạy xe đánh võng, bị côn đồ truy sát, đốt xe máy
Chiếc xe máy của Long bị đốt cháy trơ khung sắt - Ảnh người dân cung cấp

Trước đó, vào trưa ngày 5-6, Trần Đình Mạnh (25 tuổi, trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Hồ Sỹ Giàu (26 tuổi, trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đi cùng xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 540 xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) thì bắt gặp Trần Đình Long (25 tuổi, trú xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) một mình chạy xe máy chiều ngược lại.

Do Long chạy xe, lạng lách, đánh võng, Mạnh và Sỹ thấy "ngứa mắt" nên quay đầu xe đuổi theo gây sự. Khi Long dừng xe thì bị Mạnh và Giàu xông vào đánh. Bị đánh, Long rút một thanh sắt nhọn thủ sẵn trong người chống trả, đâm trúng một đối thủ rồi bỏ xe chạy vào nhà dân trốn.

Đuổi theo Long không được, Mạnh và Giàu quay lại châm lửa đốt chiếc xe máy Honda Wave của Long. Sau khi đốt xe máy của Long, Mạnh và Giàu về phòng trọ lấy kiếm quay lại tiếp tục tìm Long thì bị công an khống chế, bắt giữ.

Theo Đức Ngọc (Nld.com.vn)