Pháp luật

Chàng trai ngoại quốc tuồn hơn 65.000 viên ma túy vào Việt Nam

Thanh niên 18 tuổi người Lào mang hơn 65.000 viên ma túy tổng đến cột mốc khu vực biên giới bị lực lượng biên phòng Quảng Trị bắt giữ. Hai người Việt có liên quan vụ án.

Trưa 28/8, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đang tạm giữ một thanh niên quốc tịch Lào để làm rõ việc anh ta vận chuyển ma túy với số lượng lớn qua biên giới.

Chàng trai ngoại quốc tuồn hơn 65.000 viên ma túy vào Việt Nam
Nhóm 3 người trong đường dây vận chuyển ma túy. Ảnh: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. 

Khoảng 5h cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) phối hợp Đội phòng chống ma túy biên phòng Quảng Trị bắt quả tang Liep Latsavong (19 tuổi, trú Savanakhet, Lào) đang vận chuyển 329 gói nylon chứa 65.800 viên ma túy tổng hợp. Địa điểm bắt giữ là 1 vị trí giáp biên thuộc tổ 4, khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo).

Mở rộng đấu tranh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt thêm Trần Khắc Hoàng (27 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Anh Quỳnh (19 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang).

Chàng trai ngoại quốc tuồn hơn 65.000 viên ma túy vào Việt Nam - 1
 Tang vật vụ án. Ảnh: Ảnh: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. 

Theo lời khai ban đầu, Hoàng và Quỳnh là những người thuê Liep Latsavong vận chuyển số ma túy trên vào Việt Nam để tiêu thụ. Lực lượng biên phòng Quảng Trị đang làm rõ vụ việc.

Chàng trai ngoại quốc tuồn hơn 65.000 viên ma túy vào Việt Nam - 2
Thị trấn Lao Bảo, địa phương xảy ra vụ bắt giữ ma túy. Ảnh: Google Maps.

Theo Điền Quang - Dân Việt (Tri Thức Trực Tuyến)