Pháp luật

Chân dung trùm sới bạc khét tiếng thành Vinh

Trong 14 đối tượng đánh bạc bị công an Nghệ An bắt giữ hôm 5/11, có 2 đối tượng đã từng có nhiều tiền án, tiền sự khét tiếng.

Trong 14 đối tượng đánh bạc bị công an Nghệ An bắt giữ hôm 5/11, có 2 đối tượng đã từng có nhiều tiền án, tiền sự khét tiếng.

Trung tá Nguyễn Văn Tịnh - Đội trưởng đội hình sự, Công an TP Vinh cho biết, 2 đối tượng cộm cán là Nguyễn Thanh Bình (SN 1974, biệt danh Bình Lục) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1974, biệt danh Huyền thuốc lào).

đánh bạc, Nghệ An, TP Vinh, trùm sới bạc

Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Huyền tại cơ quan điều tra

Trung tá Tịnh cho biết: “Bí mật, bất ngờ là một trong những yếu tố quyết định. Có nhiều phương án dự trù, kế hoạch tỉ mỉ và huy động tổng thể lực lượng để bắt bằng được tụ điểm này”.

Theo cơ quan Công an, hoạt động đánh bạc của các đối tượng này có tổ chức chặt chẽ, phân công người canh gác, kết hợp cho vay, cầm cố tài sản tại chỗ cho các con bạc, có quy định ám hiệu để đối phó với lực lượng chức năng.

Đặc biệt, các đối tượng hình sự có nhiều tiền án, tiền sự, manh động, liều lĩnh.

Sau quá trình các trinh sát theo dõi, Ban chuyên án quyết định “cất lưới” đột kích vào ngôi nhà 3 tầng.

Vào khoảng 16h45 phút ngày 5/11, lực lượng Cảnh sát hình sự được huy động tối đa, bao vây chờ thời cơ để ập vào tụ điểm tại số nhà 200, đường Phạm Hồng Thái, TP Vinh.

Ngay khi phát hiện, nghi ngờ bị công an vây bắt, các đối tượng khóa kín cửa cố thủ trong ngôi nhà 3 tầng kiên cố.

Ban chuyên án đã chia thành 4 mũi tấn công. Một tổ ngồi trên xe chữa cháy chuyên dụng tiếp cận, đột nhập từ tầng 3 ngôi nhà.

Một tổ dùng thang tiếp cận, đột nhập từ tầng 2. Một tổ tấn công vào cửa chính tầng 1. Một tổ bao vây khu vực phía sau và xung quanh ngôi nhà.

Khi lực lượng chức năng ập vào bắt giữ, một số đối tượng tìm cách trèo lên mái nhà để thoát thân.

Lực lượng Cảnh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật.

đánh bạc, Nghệ An, TP Vinh, trùm sới bạc

Ô tô và xe máy tang vật bị thu giữ 

Quá khứ khét tiếng

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình (SN 1974, biệt danh Bình Lục) từng có 4 tiền án về hành vi cướp giật, cố ý gây thương tích và đánh bạc.

Trong giới giang hồ TP Vinh, cái tên “Bình Lục” được nhiều đàn em kính nể với phong cách gây án liều lĩnh, trắng trợn.

“Bình Lục” cũng có nhiều năm hoạt động giang hồ ở một bến xe tại Sài Gòn, đó như cái vía của Bình trong giới anh chị thành Vinh.

Đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1974, trú phường Đội Cung, TP Vinh) biệt danh Huyền “thuốc lào” cũng là một “bà trùm” khét tiếng thành Vinh.

Huyền bắt đầu nổi lên với những thương vụ đâm thuê chém mướn liều lĩnh, những pha xuống tay không thương tiếc bằng đao kiếm miễn là xả được hận.

Dưới tay “nữ quái” này là đám đệ tử mới lớn, thất học, vô gia cư. Đám đệ tử luôn gọi Huyền là “mẹ” vì bọn chúng được "mẹ Huyền" nuôi ăn ở, và lo toàn bộ chi phí sinh hoạt.

Chính vì vậy, mỗi khi Huyền ra lệnh là đám đệ tử máu lửa sẵn sàng xả thân giải quyết ân oán bằng hàng nóng.

Băng nhóm Huyền “thuốc lào” đã gây ra nhiều vụ án kinh hoàng ở TP Vinh.

Tối 24/12/2007, tại vũ trường Heaven 69 (TP Vinh) băng nhóm của Huyền "thuốc lào" mâu thuẫn với nhóm Thắng "tường".

Một đàn em của Huyền đã dùng bình xịt hơi cay nhằm thẳng mặt tên Nguyễn Văn Hiệp (25 tuổi, tự Hiệp "trọc", trú Thanh Trì, Hà Nội) là đàn em của Thắng "tường".

Ngay sau đó, hai nhóm lao vào nhau quyết ăn thua đủ. Hôm đó, đích thân Huyền "thuốc lào" đã đưa Hiệp "trọc" sang Bệnh viện đa khoa TP Vinh để rửa vết thương.

Khi tới bệnh viện, Huyền đang đứng trong khuôn viên bệnh viện thì đồng bọn của Hiệp do Thắng "tường" dẫn theo khoảng chục đàn em mang theo rất nhiều đao, kiếm đến đòi thanh toán.

10 phút sau, một taxi chở theo 6 đàn em Huyền tới cùng với đao, kiếm, ống tuýp nước.

Huyền chỉ đạo đàn em: "Thằng này dám đánh mẹ, chém chết nó mẹ chịu trách nhiệm", đồng thời ra lệnh "Chém chết thằng Thắng tường cho tao".

Các đối tượng đã dùng vũ khí mang theo đâm chém nhau tán loạn.

Kết thúc cuộc hỗn chiến, Thắng "tường" bị chém đứt gân cả 2 tay. 2 nạn nhân khác là Nguyễn Hữu Phong (Quảng Bình) bị đâm xuyên đùi phải, lĩnh gần 20 vết chém vào lưng, tay, bụng và Trần Thành Trung (trú TX Cửa Lò) bị chém mê man bất tỉnh.

Sau đó, các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương để tránh sự điều tra của cơ quan công an.

Trung tá Nguyễn Văn Tịnh cho biết, “Đối tượng Bình Lục cầm đầu trong băng nhóm tội phạm nguy hiểm trên địa bàn TP Vinh. Còn Huyền cũng là một trong những người cầm đầu của băng nhóm có tên Huyền thuốc lào”.

Hiện tại, 14 đối tượng đang bị tạm giữ tại cơ quan Công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tổng tiền thu được tại vụ án là 1,34 tỷ đồng. 4 ô tô và 2 xe máy đang được niêm phong phục vụ điều tra.

Theo Tiến Anh (VietNamNet)