Pháp luật

Chân dung 'ông trùm' đứng sau vụ buôn 6 bé gái: Kẻ lông bông, kẻ buôn người lọc lõi

Từng có tiền án về tội buôn người, Trương Tuấn Anh tỏ ra lọc lõi trong việc dụ dỗ các bé gái vào quán karaoke, massage. Những khinh nghiệm đó, Tuấn Anh truyền lại cho đàn em để cùng tạo nên "quy trình" tinh vi đưa các nạn nhân vào tròng.

Ngày 24/6, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ buôn bán người xảy ra trên địa bàn.

Hai bị can cầm đầu trong đường dây bị khởi tố là Đinh Văn Tiến (SN 2003, trú tại xóm 3, Hải Tân, Hải Hậu) và Trương Anh Tuấn (SN 1992, trú tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin Công an tỉnh Nam Định cho biết, Đinh Văn Tiến tuy chưa có tiền án tiền sự, nhưng là kẻ lông bông. Trong những lần làm ăn trở về quê Phú Thọ chơi, hắn quen biết với Trương Tuấn Anh.

Tuấn Anh đang kinh doanh quán karaoke tại TP. Việt Trì (Phú Thọ). Là kẻ từng có tiền án về tội mua bán người nên Tuấn Anh rất "ma cô" trong việc dụ dỗ các nạn nhân vào quán karaoke, massage. Các kinh nghiệm đúc kết được Tuấn Anh cũng tận tình chỉ bảo cho Tiến.

Chân dung 'ông trùm' đứng sau vụ buôn 6 bé gái: Kẻ lông bông, kẻ buôn người lọc lõi
Đinh Văn Tiến (ảnh trái) và Trương Anh Tuấn

Không chỉ "cấn" nữ nhân viên phục vụ tại quán, Tuấn Anh còn muốn có thêm nhiều nhân viên để điều đi các quán khác. Do đó, hắn đã cùng Tiến lên mạng xã hội để tìm kiếm các cháu gái nhẹ dạ cả tin, muốn tìm việc nhẹ lương cao.

Sau khi bé gái đồng ý, Tiến sẽ dẫn các nạn nhân giao lại cho Tuấn. Mỗi trường hợp giao dịch thành công, Tiến được nhận từ 2 - 3 triệu đồng.

Tiếp đó, Tuấn cho các bé gái đi spa làm đẹp, mua cho những bộ quần áo, sắm điện thoại xịn khiến các bé gái ngày càng tin tưởng và phụ thuộc vào Tuấn.

Để chắc chắn khống chế được các nạn nhân, Tuấn tiếp tục mồi chài nạn nhân viết giấy vay nợ để ép phải ở lại làm nhân viên phục vụ quán karaoke và các quán massage trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để trả nợ.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Tiến cùng Trương Anh Tuấn về tội Buôn bán người dưới 16 tuổi. Quyết định và lệnh trên cũng đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt.

Trở lại vụ án, vào ngày 16/6, Công an huyện Hải Hậu nhận trình báo của một gia đình về việc con gái 14 tuổi mất tích trước đó 2 ngày.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện ra đường dây buôn bán do Tiến và Tuấn thực hiện.

Chiều 16/6, cơ quan chức năng ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tiến và Tuấn. Tiến hành khám xét nhà của 2 đối tượng, cơ quan công an phát hiện 6 bé gái từ 14 đến 15 tuổi đang bị giam lỏng. Hiện 6 bé gái sức khỏe ổn định và đã được đưa về gia đình.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang làm rõ trường hợp 2 người phụ nữ khác nghi có liên quan đến đường dây này.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng. Vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.

"Đây là bài học cho các phụ huynh, nhà trường cần quan tâm đến con cái nhiều hơn, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra", lãnh đạo phòng CSHS khuyến cáo.

Theo Đặng Thủy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/chan-dung-ong-trum-dung-sau-vu-buon-6-be-gai-ke-long-bong-ke-buon-nguoi-loc-loi-161212406104446958.htm