Pháp luật

Chân dung gã bất hảo đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội: Bị vợ bỏ vì chơi bời, tệ nạn...học tí võ nên ngông nghênh

Gã đàn ông đánh đập dã man người phụ nữ ở Thạch Thất là thành phần bất hảo, có tiền án, ở địa phương ít ai dám đụng đến, trước từng được cho đi học võ rồi về rất hung hăng, hay đi sinh sự.

Ngày 11/11, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng Cấn Ngọc Phán (SN 1992, trú thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để làm rõ hành vi đánh đập dã man người phụ nữ tại địa phương.

Trước đó, vào khoảng 15h20 ngày 9/11, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1991, trú tại xã Phùng Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang ngồi bán hàng tại nhà riêng thì bất ngờ bị một người đàn ông đi vào nhà đánh dã man. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Thủy ở nhà một mình.

Đối tượng đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội từng là võ sinh, ngông nghênh, không ai muốn dây
Người phụ nữ bị hành hung dã man tại nhà riêng. Ảnh cắt từ camera an ninh.

Theo hình ảnh camera ghi nhận lại, Phán từ cửa tiến vào nhà, lao tới hành hung chị Thuỷ đang ngồi trên ghế. Bị Phán dùng chân liên tiếp đá vào mặt và người, chị Thuỷ bất lực chịu trận, không thể phản kháng.

Sau 5 cú đá liên tiếp, người phụ nữ đổ gục xuống nền nhà. Trước khi bỏ đi, thanh niên còn giật lấy điện thoại và ném xuống đất, 'bồi' thêm 1 cú đạp rất mạnh vào mặt nạn nhân.

Chị Thuỷ sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu, đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, xuất huyết não, dập gan. Trong khi đối tượng Phán đã trốn khỏi địa phương.

Người nhà nạn nhân đã có đơn gửi Công an xã Phùng Xá, Công an huyện Thạch Thất đề nghị khởi tố vụ án hình sự về việc em gái vô cớ bị hành hung phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hiện camera và toàn bộ thông tin về đối tượng đã được gia đình anh Thanh cung cấp cho cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân và Phán được cho là có mâu thuẫn trong việc bán hàng trên mạng có lời qua tiếng lại với nhau.

Qua tìm hiểu, đối tượng Phán trước đây từng được cho đi học võ ở Đông nam dược Bảo Long, có tí võ trong người nên hay đi trêu chọc người khác, ngông nghênh, gia đình lại có điều kiện cũng hay chiều con nên Phát trở nên hư hỏng, hay chơi bời, cờ bạc… thậm chí cả ma túy, nên bị vợ bỏ.

Ở địa phương gần như không ai dám đụng chạm tới gia đình Phán, cũng bởi đối tượng là thành phần bất hảo có tiền án, lại rất hung hăng.

Hiện, vụ việc đã được Công an xã Phùng Xá được bàn giao cho Công an huyện Thạch Thất thụ lý theo thẩm quyền.

NH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chan-dung-ga-bat-hao-danh-da-man-phu-nu-o-ha-noi-bi-vo-bo-vi-choi-boi-te-nanhoc-ti-vo-nen-ngong-nghenh-tintuc796248