Pháp luật

Chặn đứng âm mưu lừa một phụ nữ chuyển 180 triệu đồng cho kẻ xấu

Với phương thức giả mạo cán bộ công an, đe dọa người dân nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giữ, một phụ nữ ở quận Hà Đông (Hà Nội) suýt bị lừa gần 200 triệu đồng.

Chặn đứng âm mưu lừa một phụ nữ chuyển 180 triệu đồng cho kẻ xấu
Ảnh minh họa.

Ngày 12/10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị này cùng với ngân hàng Eximbank (chi nhánh tại Hà Đông) vừa ngăn chặn kịp thời vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, hồi chiều ngày 7/10, bà Nguyễn Thị Đ. (57 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) tới chi nhánh ngân hàng Eximbank để giao dịch trong tâm trạng hoảng loạn. Bà Đ. cho biết bà nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ công an. Người này nói bà liên quan tới một vụ án ma túy và yêu cầu chuyển 180 triệu đồng vào tài khoản để điều tra, nếu không sẽ bị bắt giữ.

Quá sợ hãi, bà Đ. đã tới chi nhánh ngân hàng Eximbank để chuyển tiền cho đối tượng nêu trên.

Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã thông báo lực lượng chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cán bộ Công an phường đã khẩn trương có mặt để xác minh vụ việc. Phía công an đã giải thích rõ cho bà Đ. về thủ đoạn cũng như phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng. Sau đó, bà Đ. đã dừng toàn bộ giao dịch chuyển tiền.

Đồng thời, Công an Hà Nội khẳng định khi cần làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không có việc gọi điện để yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

PTH (Nguoiduatin.vn)