Pháp luật

Chân dung 3 đối tượng truy sát người ở tiệm internet

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thông tin với báo chí, 3 đối tượng có liên quan trong vụ truy sát kinh hoàng vào tối ngày 31/10, ở quán internet Uyển Anh, thuộc thôn 6, xã An Phú, TP. Pleiku đã ra đầu thú.

Theo đó, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Quân (SN 1997), Mai Văn Tuấn (SN 2003), Trịnh Văn Kỉnh (SN 2000) đều trú tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, trong đó Tuấn hiện đang là học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Đak Đoa (Gia Lai).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Quân khai nhận có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại địa bàn TP. Pleiku. Hai bên hẹn nhau vào tối 31/10 sẽ gặp nhau trước cổng Khu du lịch Đồng Xanh, thuộc xã An Phú, TP. Pleiku để nói chuyện. Do đó, Quân đã rủ Tuấn và Kỉnh cùng mang theo dao và kiếm cùng đi.

Sau đó, nhóm ở Pleiku không đến, trong lúc bực tức Quân nhớ lại việc từng bị một thanh niên tên V. tại xã An Phú đánh nên nói 2 người đi cùng tìm V. trả thù. Cả 3 đi đến tiệm internet Uyển Anh nằm trên quốc lộ 19 để tìm V.

Chân dung 3 đối tượng truy sát người ở tiệm internet
3 đối tượng chém người ở tiệm internet đã ra đầu thú

Khi đến nơi, Tuấn đứng ở ngoài xe chờ, Quân và Kỉnh cầm kiếm, dao đi vào quán tìm kiếm. Kỉnh hỏi anh Phạm Công Lực (SN 1998, trú tại làng Tò Quả, xã Chư Á, TP. Pleiku) đang ngồi chơi thì anh Lực nói rằng không biết.

Đúng lúc, Quân cho rằng anh Lực giống với một người bạn của V. nên đã lao vào chém. Anh Lực giơ tay đỡ rồi chạy vào bên trong quán thì Quân và Kỉnh đuổi theo chém tiếp khiến anh Lực gục xuống. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy do Tuấn điều khiển bỏ chạy.

Trước đó, như Báo Công lý đã thông tin, vào khoảng 21h30’ ngày 31/10, tại tiệm internet Uyển Anh nằm trên quốc lộ 19 thuộc xã An Phú (TP.Pleiku), anh Phạm Công Lực (sinh năm 1998, hiện đang sống cùng gia đình tại xã Chư Á-TP.Pleiku) đang ngồi trong tiệm bất ngờ có một số thanh niên bịt mặt đi vào chém loạn xạ khiến anh Lực gục tại chỗ.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đến sáng ngày 2/11, nạn nhân đã tử vong.

Theo Trần Sỹ (Công Lý)




https://congly.vn/an-ninh-hinh-su/chan-dung-3-doi-tuong-truy-sat-nguoi-o-tiem-internet-319522.html