Pháp luật

Châm lửa đốt hàng xóm sau tiệc cưới

Lúc dự đám cưới, Khoa xảy ra mâu thuẫn với anh Thuận. Thanh niên này sau đó dùng xăng tạt thẳng vào người anh Thuận rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Lúc dự đám cưới, Khoa xảy ra mâu thuẫn với anh Thuận. Thanh niên này sau đó dùng xăng tạt thẳng vào người anh Thuận rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 26/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên Chu Anh Khoa (25 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) 10 năm tù về tội Giết người. Bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hơn 120 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Nam thanh niên tại tòa. Ảnh: M. Q.


Theo cáo trạng, tối 4/6/2015, Khoa dự tiệc cưới tại nhà ông Vũ Văn Hồng (60 tuổi). Tại đây, nam thanh niên phát sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Thế Thuận (45 tuổi, ngụ cùng xã) nên hai bên xông vào đánh nhau. Được mọi người can ngăn Khoa bỏ về nhà.

22h cùng ngày, anh Thuận đến trước cổng nhà Khoa thách thức, chửi bới.

Lấy xăng từ xe máy, Khoa ra hất vào người anh Thuận rồi châm lửa đốt. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn. Ngày 5/6, hung thủ đến cơ quan công an trình diện.
 
>> Tranh giành khách, một tài xế bị chém gãy tay
>> 3 phụ nữ môi giới gái quê lấy chồng Trung Quốc lĩnh án

Theo Tây Nguyên (Zing.vn)