Pháp luật

Cay cú vì bị đuổi về sớm, đâm bạn nhậu trọng thương

Trong lúc ăn nhậu, Hồ Công Tấn bị nhóm bạn đuổi về sớm do có biểu hiện say xỉn, bực tức Tấn lấy dao đâm hai bạn nhậu trọng thương ở quận 7, TP.HCM.

Ngày 18/2, thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP.HCM đang tạm giữ Hồ Công Tấn (23 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối ngày 1/2, Phan Hoàn Thành (30 tuổi), Phan Hoài Hận (26 tuổi), Hồ Công Tấn (23 tuổi, cùng ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) cùng một số người bạn ăn nhậu tại căn nhà ở khu phố 3, phường Phú Mỹ, quận 7.

Trong lúc ăn nhậu, nhận thấy Tấn có biểu hiện say xỉn nên mọi người trong bàn nhậu đuổi Tấn về nhà nghỉ ngơi. Cay cú vì bị đuổi về sớm, khi về đến nhà, Tấn đập phá đồ đạc. 

Chưa dừng lại, Tấn còn lấy một dao quay lại bàn nhậu để "nói chuyện". Tại đây, Tấn đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với anh Hận và anh Thành dẫn đến xô xát nhau. Sau đó, Tấn rút dao đâm anh Thành và Hận bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tới hiện trường, tạm giữ Tấn để điều tra.

HL (Nguoiduatin.vn)