Pháp luật

Cậy cốp xe trộm 100 triệu đồng để trả nợ, nộp phạt cho bạn gái

Người đàn ông cậy cốp xe máy trộm tiền đi trả nợ và nộp phạt giúp bạn gái sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 27/9, Công an huyện Krông Ana cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vũ (SN 1974, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.

Vũ cậy cốp xe máy lấy trộm 100 triệu đồng. Ảnh: VKSND Krông Ana

Theo điều tra, sáng ngày 29/8, sau khi theo dõi và phát hiện ông Nguyễn Văn Đ. (trú thôn 10/3, xã Ea Bông, Krông Ana) rút tiền từ ngân hàng về, Vũ đã điều khiển xe gắn máy bám theo với ý đồ chờ ông Đ. sơ hở sẽ lấy trộm tiền.

Sau đó, ông Đ. có dừng xe, dựng bên đường để đi xử lý việc riêng. Thấy không có ai trông chừng, Vũ đã tiến lại, cậy cốp xe lấy đi số tiền 100 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Với số tiền lớn trong tay, Vũ trước tiên chở bạn gái đến cửa hàng Điện Máy Xanh tại thị trấn Buôn Trấp để trả nợ gần 3,5 triệu đồng mà cô gái vay trả góp trước đó. Tiếp đó, Vũ chở bạn gái đến Công an thị trấn Buôn Trấp nộp phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng. Ngoài ra, Vũ dùng số tiền trộm được để trả khoản nợ 4 triệu đồng của mình.

Giải quyết xong nợ nần của mình và bạn gái, Vũ đến Công an huyện Krông Ana đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, Vũ là đối tượng từng có 3 tiền án: Gây rối trật tự công cộng; Trộm cắp tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng mới được tha tù vào tháng 9/2021.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luât.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cay-cop-xe-trom-100-trieu-ong-e-tra-no-nop-phat-cho-ban-gai-a360121.html